Chiêm ngưỡng hàng sao đen trăm tuổi ở phố Lò Đúc (Hà Nội)

Những cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được trồng từ thời Pháp có tuổi đời khoảng 120 năm mang nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, gắn bó từ rất lâu với người dân Thủ đô.

Theo PV tìm hiểu, hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc được trồng từ thời Pháp thuộc có tuổi đời khoảng trên 120 năm.

Vài năm gần đây, hàng cây sao đen này đã là một trong những điểm nhấn trên phố Lò Đúc. Hàng cây thẳng tắp vươn lên trời, độ cao hàng chục mét, tỏa bóng mát khắp một đoạn phố.

Sao đen là cây thuộc nhóm III nằm trong danh sách gỗ quý của Việt Nam.

Từng cây sao đen trên phố Lò Đúc đều được đánh số thứ tự cụ thể. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một cây sao đen đã bị chặt hạ.

Cây sao đen số 33 trên phố Lò Đúc.

Cây sao đen số 36.

Theo tìm hiểu, trong bán kính khoảng 100m trên phố Lò Đúc còn có thêm 3 cây sao đen nữa cũng trong tình trạng bị chết khô.

Đặc điểm chung là những cây sao đen này là đều nằm án ngữ ngay trước cửa ra vào của những công trình đang xây dựng mới trên phố Lò Đúc.

Theo ghi nhận, hiện trên phố Lò Đúc vẫn còn hơn 50 cây sao đen tuổi đời hơn 120 năm được trồng kéo dài từ số nhà 1 đến 77 tạo cảnh quan đẹp và bóng mát cho Hà Nội.

Cây sao đen trên phố Lò Đúc như "lá phổi xanh" điều hòa không khí giữa Thủ đô Hà Nội.

Được biết, cây sao đen có nguồn gốc Mỹ La Tinh và châu Phi, cây được du nhập và trồng tạo cảnh quan tại Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Cây sao đen phù hợp sinh trưởng với khí hậu nhiệt đới. Tại Việt Nam, cây sao đen được tìm thấy ở nhiều thành phố như một loại cây cảnh quan.

Bởi vậy, người dân sinh sống trên phố Lò Đúc rất yêu quý hàng cây này. Những cây sao đen bị chết khô cũng được người dân quan tâm đặc biệt. Từ những phản ánh của người dân và báo chí thông tin, UBND TP Hà Nội đã trao đổi với UBND quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo UBND phường Phạm Đình Hổ làm việc, xác minh.

Hàng sao đen trên phố Lò Đúc có nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm. Đây là di sản hiếm có của Hà Nội. Ngoài ra còn là chứng tích lịch sử, văn hóa, tình cảm, gắn bó với người dân Hà Nội từ nhiều đời.

UBND phường Phạm Đình Hổ cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục kiểm tra xử lý trường hợp cây xanh bị xâm hại (nếu có). Đồng thời, địa phương sẽ phối hợp với đơn vị liên quan rà soát lại các cây xanh trên địa bàn, tiến hành thay thế kịp thời những cây đã chết, bảo đảm an toàn cho người dân và mỹ quan đô thị.

Việt Trung

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chiem-nguong-hang-sao-den-tram-tuoi-o-pho-lo-duc-ha-noi-post289664.html