Chia sẻ kinh nghiệm làm báo qua công nghệ Smartphone

Ngày 14/5, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội ) đã diễn ra hội thảo "Smartphone với truyền thông hiện đại" do Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Gần 250 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước đến dự.

Ngày 14/5, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội ) đã diễn ra hội thảo "Smartphone với truyền thông hiện đại" do Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Gần 250 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên của các cơ quan báo chí trong nước đến dự.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Duy Truyền nhấn mạnh, trong bối cảnh xu thế báo chí trên toàn cầu đang thay đổi, xã hội đang chuyển dần sang giai đoạn truyền thông di động, báo chí cũng phải chuyển biến cho phù hợp với đối tượng sử dụng và tiếp cận thông tin theo các phương thức mới. Các cơ quan báo chí, đặc biệt là cá nhân mỗi người làm báo cần phải có sự năng động, cập nhật kỹ năng, đổi mới công nghệ mới có thể đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng của độc giả... "Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam đã có những định hướng, chỉ đạo sát sao tới các đơn vị trực thuộc trong việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ mới, nhằm đón bắt và hòa nhập xu thế truyền thông di động.

Ngoài ra, Thông tấn xã Việt Nam cũng đã có những bước đi khá sớm về phát triển thông tin di động, đổi mới về công nghệ truyền thông nhằm phục vụ hiệu quả cho việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cung cấp thông tin hữu ích và nhanh chóng cho độc giả", Phó Tổng Giám đốc Lê Duy Truyền cho biết.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ nhận định, văn hóa đọc của độc giả đang thay đổi nhanh chóng cùng với sự phổ biến của các phương tiện di động, đặc biệt là công nghệ Smartphone. Chính vì vậy, các cơ quan báo chí trong nước cần nắm bắt và có những thay đổi nhằm thích ứng với nhu cầu của công chúng. Vì thế, những người làm báo cần có sự nghiên cứu, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng tìm ra hướng phát triển phù hợp.

Tại hội thảo, các diễn giả là các nhà báo trong nước và Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về tác nghiệp hiện đại. Với tham luận "Điện thoại thông minh và những vấn đề đặt ra cho báo chí Hàn Quốc", nhà báo Bae Myung-Bok (Nhật báo Joongang - Hàn Quốc) đề cập đến tình hình hoạt động của các toàn soạn báo trong thời đại Smartphone, những thách thức đặt ra cùng biện pháp thích ứng của các cơ quan báo chí Hàn Quốc.

Đến từ tờ Huffington Post Korea, Tổng biên tập Kwon Tae Sun chia sẻ về sự thay đổi của truyền thông trong thời hiện đại và những thành công của trang báo trong thời gian qua; khẳng định việc một tờ báo xuất hiện và chỉ trong 7 năm đã vươn lên thành báo điện tử hàng đầu nước Mỹ chỉ có được trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số và sự phát triển của công nghệ thông tin.

Nhà báo Lê Quốc Minh (Tổng Biên tập báo VietnamPlus - TTXVN) đã tham luận về xu thế báo chí di động trên thế giới cũng như những lợi thế để báo chí Việt Nam có thể đẩy mạnh lĩnh vực này; đồng thời đề cập đến hướng đi của báo chí tương lai. Nhà báo Đỗ Lê Thăng (báo Dân Việt) trình bày về chủ đề “Giá smartphone và sự thay đổi của truyền thông Việt Nam,” nhấn mạnh đến cuộc cách mạng về giá thiết bị Smartphone cùng với môi trường internet băng rộng thúc đẩy sự thay đổi nhanh chóng của cơ quan báo chí tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các diễn giả đã giải đáp những câu hỏi của phóng viên về hiệu quả khi sử dụng Smartphone, những ứng dụng tiện ích và giá thành sản phẩm; đồng thời khẳng định, sự phát triển nhanh chóng của Smartphone kéo theo sự thay đổi to lớn trong nhiều ngành công nghiệp từ điện máy, công nghệ thông tin truyền thông đến tài chính, phân phối bán lẻ, nghệ thuật giải trí, giao thông, du lịch, xuất bản. Đặc biệt, ngành truyền thông với báo chí, truyền hình, internet đang chịu những ảnh hưởng mang tính cách mạng. Đây vừa là cơ hội, vừa tạo nên những thách thức cho báo chí.

Nguyễn Quốc Trị

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chia-se-kinh-nghiem-lam-bao-qua-cong-nghe-smartphone-20140514144613453.htm