Chi trả tiền bồi thường cho ngư dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển

Ngày 16-11, UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bắt đầu chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển cho nhân dân thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch.

Đây là địa phương đầu tiên ở Quảng Trị thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại. Trong đợt này, xã Vĩnh Thạch chi trả bồi thường cho 257 đối tượng là các chủ tàu và lao động trên tàu, với tổng số tiền gần 11,9 tỷ đồng theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đợt 1, UBND tỉnh Quảng Trị tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển hơn 202 tỷ đồng cho các huyện Gio Linh: hơn 81,4 tỷ đồng, Triệu Phong hơn 56,7 tỷ đồng, Vĩnh Linh hơn 33 tỷ đồng và Hải Lăng hơn 31,6 tỷ đồng.

* Tỉnh Quảng Bình đang đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường cho người dân do sự cố môi trường biển. Trong đợt 1, huyện Lệ Thủy có 519 chủ tàu và hộ nuôi trồng thủy sản được bồi thường hơn 19,5 tỷ đồng. Huyện đã chi trả cho 49 đối tượng tại xã Ngư Thủy Trung số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Dự kiến, các trường hợp còn lại sẽ được chi trả vào các ngày 18, 19 và 20-11. Huyện Quảng Ninh, trong đợt 1 đã phê duyệt cho 603 chủ tàu và 851 lao động trên tàu được hỗ trợ, đền bù thuộc các xã Hải Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hàu với số tiền 30,1 tỷ đồng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31290202-chi-tra-tien-boi-thuong-cho-ngu-dan-bi-thiet-hai-do-su-co-moi-truong-bien.html