Chỉ tiêu đào tạo ngành Sư phạm của nhiều trường đại học liên tục giảm

Dù cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên, chỉ tiêu vào các ngành Sư phạm của nhiều trường giảm so với dự kiến trong vài năm trở lại đây.

Ảnh minh họa.

Nghị định 116/2020/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm bắt đầu được áp dụng từ năm học 2021-2022 đã bước đầu tạo được những tín hiệu tích cực cho công tác tuyển sinh cho nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhiều trường sư phạm đã thu hút được sinh viên giỏi.

Song, từ thực tiễn, việc triển khai cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu đào tạo giáo viên cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, ở các trường Đại học địa phương - những trường vốn có truyền thống đào tạo giáo viên lại gặp khó trong công tác tuyển sinh, ngày càng bị giảm chỉ tiêu đào tạo.

Trong mùa tuyển sinh năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có thông báo dừng tuyển sinh ngành sư phạm đối với 14 trường cao đẳng và 2 trường đại học địa phương, lý do là địa phương không có nhu cầu đào tạo giáo viên hoặc các trường trên địa bàn đã sáp nhập với cơ sở đào tạo khác.

Ở một số trường đại học địa phương, chỉ tiêu tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên giảm đáng kể qua từng năm tuyển sinh. Đơn cử như Trường Đại học Hải Phòng, chỉ tiêu các ngành sư phạm của trường bị giảm trong 3 năm qua.

Với Trường Đại học Quảng Bình, theo đề án tuyển sinh 2023, tổng chỉ tiêu của trường là 275 sinh viên đối với các ngành đào tạo sư phạm (ở năm 2021). Tuy nhiên, tổng chỉ tiêu cho các ngành sư phạm đều có xu hướng giảm trong các năm học tiếp theo. Cụ thể năm 2022, trường còn 147 chỉ tiêu. Năm 2023, trường giảm còn 125 chỉ tiêu, giảm hơn 50% chỉ tiêu so với năm học 2021.

Còn tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), chỉ tiêu các ngành đào tạo sư phạm cũng có xu hướng giảm. Theo đề án tuyển sinh năm 2023, trong năm 2021 trường có 1221 chỉ tiêu với các ngành này, sang đến năm 2022 số chỉ tiêu giảm còn 1101. Năm 2023, tổng chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm của trường giảm mạnh còn 135 chỉ tiêu.

Nhiều trường đào tạo chuyên ngành Sư phạm cũng bị cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh ngành này. Trước đó, trong mùa tuyển sinh 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) hồi đầu tháng 4 công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên là hơn 2.670. Thế nhưng cuối tháng 5, trường nhận được công văn giao chỉ tiêu khối ngành này từ Bộ Giáo dục và Đào tạo với gần 920 người, giảm hơn 1.750 so với dự kiến.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự định tuyển hơn 3.000 sinh viên khối ngành đào tạo giáo viên song được giao khoảng 2.400.

Tương tự Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tuyển hơn 1.700 sinh viên, thấp hơn khoảng 300 so với công bố trước đó của trường.

Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) công bố tuyển gần 600 sinh viên nhưng sau khi Bộ phê duyệt, số này còn 510.

Lãnh đạo một trường sư phạm phía Bắc cho biết điều này đồng nghĩa địa phương bỏ tiền ra cho đi học nhưng sinh viên có thể không quay về mà dồn đến các thành phố lớn làm việc. Như vậy, một số địa phương không cần đặt hàng vẫn được hưởng lợi. Ngược lại, một số tỉnh, đặc biệt khu vực miền núi, vùng khó khăn bỏ kinh phí đặt hàng lại không có nguồn tuyển.

Ngoài ra, kể cả quay về các sinh viên này vẫn phải thi tuyển viên chức theo các quy định của Bộ Nội vụ và chưa chắc trúng tuyển.

(VTV)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/chi-tieu-dao-tao-nganh-su-pham-cua-nhieu-truong-dai-hoc-lien/d20240130205255161.htm