Chi hội Nhà báo BPTV tiếp tục đổi mới để phát triển

Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 chi hội: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, Báo Bình Phước và Tạp chí Khoa học thời đại. Ngày 31-3-2020, Chi hội Nhà báo BPTV đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022. Trải qua nhiệm kỳ đầu tiên, các hội viên trong chi hội đã phát huy tính tích cực, chủ động, tiên phong, bản lĩnh của người làm báo trong thời đại mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

Một trong những dấu mốc đáng nhớ trong nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi hội Nhà báo BPTV là thời điểm đại dịch Covid-19. Mặc dù việc đi lại, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân gặp rất nhiều khó khăn nhưng các hội viên đã kiên cường bám trụ, vừa thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch, vừa năng nổ, nhiệt tình, tìm mọi biện pháp để tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch trong cộng đồng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước. Qua đó chung tay cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Phóng viên Lê Na, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội bồi hồi nhớ lại: “Những ngày chống dịch, ekip chúng tôi đi cơ sở rất sớm, có khi 4 giờ 30 phút, 5 giờ đã lên xe rồi. Bữa sáng là những củ khoai, trái bắp đem từ nhà theo. Buổi trưa, được các đội, nhóm nấu cơm phục vụ lực lượng chống dịch ở các chốt cho cơm hộp, chúng tôi đem ra lô cao su bên đường để ăn. Dù rất vất vả và nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng thấy không khí quyết tâm chống dịch của cả cộng đồng nên chúng tôi không hề sợ hãi, chỉ tâm niệm đưa được thật nhiều tin tức hữu ích về diễn biến dịch đến với công chúng để người dân tuy giãn cách mà vẫn có thông tin”.

Các hội viên Chi hội Nhà báo BPTV trong những chuyến tác nghiệp tại hiện trường

Xuyên suốt nhiệm kỳ qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, hội viên Chi hội Nhà báo BPTV luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy, Ban Giám đốc - Ban Biên tậpBPTV đoàn kết, nỗ lực, đổi mới phương thức hoạt động, tác nghiệp, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh và các địa phương; việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn lậu, hàng giả, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn giao thông; công tác an sinh xã hội...

Trong nhiệm kỳ, chi hội luôn quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Hội viên cũng tích cực tham gia sáng tạo tác phẩm dự thi các giải báo chí của tỉnh và trung ương. Có thể kể đến những kết quả nổi bật như: Năm 2020, nhóm tác giả Lệ Quyên, Phạm Tăng, Viết Bằng, Hồng Thoại, Minh Nhật đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; nhóm tác giả Tùng Sơn, Minh Nhâm đoạt giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng. Năm 2021, nhóm tác giả Minh Nhâm, Phan Tùng Sơn, Hoàng Thu đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia và giải Khuyến khích Giải Búa liềm vàng. Ngoài ra, Chi hội đã được Hội Nhà báo tỉnh xét chọn, trao giải cho 34 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí.

Tham gia Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020, BPTV đoạt 1 giải Bạc thể loại chuyên đề/talkshow; 1 giải Bạc thể loại phát thanh tiếng dân tộc; 1 giải Đồng thể loại phóng sự và 1 Bằng khen thể loại phỏng vấn. Tại cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2022, BPTV đoạt 3 giải Khuyến khích. Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022, BPTV đoạt 1 giải Vàng chuyên đề; 1 giải Bạc phát thanh trực tiếp; 3 giải Khuyến khích ở các thể loại: phỏng vấn, kịch truyền thanh, câu chuyện truyền thanh; 2 giải phụ là dàn dựng chương trình xuất sắc và giải ứng dụng nền tảng số. BPTV cũng đoạt giải Khuyến khích thể loại phim tài liệu tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41- năm 2022…

Nhà báo Lệ Quyên, Phó Trưởng phòng Thời sự chia sẻ: “Có tác phẩm đoạt giải tại một số kỳ liên hoan báo chí, tôi thấy hạnh phúc và trân trọng những thành quả đã gặt hái được. Nhìn nhận lại những điều đó, tôi thấy có sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó rất cao của cả ekip từ tiền kỳ đến hậu kỳ. Qua mỗi một "sân chơi" báo chí như vậy, tôi lại học hỏi, rút ra được những kinh nghiệm để bồi đắp tình cảm cho những "đứa con tinh thần" tiếp theo”.

Nhà báo Minh Luận, công tác tại Phòng Thư ký biên tập cho hay: “Tại các sân chơi lớn dành cho người làm báo ở cả cấp trung ương và địa phương, chi hội luôn đồng hành với hội viên từ định hướng lựa chọn đề tài, thực hiện các thủ tục gửi tác phẩm tham gia, đảm bảo về thời gian, chất lượng tác phẩm dự thi. Chi hội là cầu nối, kết nối hội viên đến với các giải báo chí trung ương và giải ngành, qua đó giúp chúng tôi tăng cường giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các tác phẩm tham dự”.

Thông qua các phong trào thi đua, các giải thưởng báo chí đã góp phần thúc đẩy hoạt động chuyên môn của hội viên, thực hiện tốt vai trò kết nối giữa Hội Nhà báo tỉnh với cơ quan báo chí.

“Sau một nhiệm kỳ, điều tôi ấn tượng nhất chính là hội viên Chi hội Nhà báo BPTV đã có sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, tư duy sáng tạo tác phẩm. Điều này thể hiện qua việc chi hội, Hội Nhà báo tỉnh không nhận được những thông tin phản ánh không tốt từ cơ sở, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, tham gia sáng tạo tác phẩm dự thi các giải báo chí của tỉnh, trung ương và đoạt nhiều giải thưởng cao”.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đoàn Như Viên

Nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Đầu nhiệm kỳ thứ nhất, Chi hội Nhà báo BPTV có 113 hội viên. Đến nay, số hội viên trong chi hội đã tăng lên 122 người. “Tôi mong muốn nhiệm kỳ mới chi hội tiếp tục mở rộng, kết nạp thêm nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số; tận dụng các nguồn lực để hội viên, nhà báo phát huy năng lực, sở trường của mình; tạo nhiều cơ hội cho hội viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị bạn”, biên dịch viên Lâm Chia, Phòng Chuyên mục - Chuyên mong muốn.

Nhà báo Hiền Lương, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội kỳ vọng: “Chi hội sẽ quan tâm hơn đến đội ngũ hội viên là cộng tác viên chuyên trách. Đồng thời xem xét thành lập câu lạc bộ Nhà báo nữ để chị em phóng viên, biên tập viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm”.

Nhiều hội viên Chi hội Nhà báo BPTV tham gia và đoạt giải trong các cuộc thi báo chí cấp trung ương và địa phương

Dự thảo văn kiện đại hội nhiệm kỳ hai của Chi hội Nhà báo BPTV cũng nêu rõ, trên cơ sở định hướng của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc - Ban Biên tập, trong nhiệm kỳ 2023-2025, chi hội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để tiếp tục phát triển.

Trong đó, chi hội sẽ tập trung xây dựng và củng cố tổ chức, tham mưu xây dựng đội ngũ người làm báo vững về tư tưởng chính trị, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Chi hội cũng sẽ chú trọng công tác tham mưu đối với các hoạt động lãnh đạo nghiệp vụ, chuyên môn của cơ quan để hội viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các kỹ năng làm báo đa phương tiện, đáp ứng theo mô hình tòa soạn hội tụ. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc có ý kiến tham gia đổi mới, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trên 4 loại hình báo chí và hạ tầng số.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. Cùng với tập thể cơ quan, xây dựng cơ quan đoàn kết, trách nhiệm, văn minh, an toàn, hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc cuối năm 2021.

Phát huy trách nhiệm của từng hội viên, người làm báo trong việc hạn chế thấp nhất những sai sót về nội dung, kỹ thuật. Nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiệp vụ báo chí trên cả 4 loại hình báo chí và hạ tầng số… Qua đó xây dựng chi hội vững mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2025, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nâng cao vị thế của BPTV.

Ngọc Huyền

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/149272/chi-hoi-nha-bao-bptv-tiep-tuc-doi-moi-de-phat-trien