Chém vợ và người thân rồi tự sát

Hồi 3h ngày 7/2, Phạm Đình Phương, 46 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ở rể tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, do mâu thuẫn gia đình, đã dùng dao chém, gây thương tích cho vợ và một số người thân khác trong gia đình.

Sau khi gây án, khoảng 1 giờ sau, Phương đến cầu Bính (địa phận phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng), bỏ xe và áo trên cầu, rồi lao xuống bờ đất dưới chân cầu tự sát. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định Phạm Đình Phương tử vong do va đập từ độ cao hàng chục mét xuống đất. (Theo báo Hải Phòng)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201102/Chem-vo-va-nguoi-than-roi-tu-sat-1788846/