Chelsea thảm bại: Conte đổ lỗi học trò, né chỉ trích trọng tài

Theo HLV Antonio Conte, lỗi lớn trong thất bại của ông và ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh Chelsea trong trận ra quân ngay trên sân nhà trước Burnley tối qua có tội lớn của cậu học trò Gary Cahill chứ không phải do trọng tài rút 2 thẻ đỏ đuổi các cầu thủ “The Blues”.

Video trận ra quân thất bại của ĐKVĐ Chelsea trước Burnley ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh mùa này:

Trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2017/18, Chelsea với tư cách nhà ĐKVĐ lại được chơi trên sân nhà Stamford Bridge được đánh giá cao hơn rất nhiều đội khách Burnley.

Thế nhưng, với việc trọng tài chính Craig Pawson đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi trung vệ đội trưởng Gary Cahill sau pha vào bóng bằng cả hai chân nguy hiểm với tiền vệ Steven Defour bên phía đối phương đã khiến “The Blues” khốn khổ.

Gary Cahill sớm nhận thẻ đỏ ngay phút 14

Chelsea của HLV Antonio Conte thua liền 3 bàn sau đó trong hiệp 1 sau cú đúp của tiền đạo Sam Vokes xen giữa bàn thắng của Stephen Ward bên phía Burnley.

Burnley chơi bùng nổ trong hiệp 1

Dù đội bóng đã đăng quang chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa trước có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 sau cú đánh đầu thành bàn của tân binh Alvaro Morata ở giữa hiệp 2. Thế nhưng, trọng tài chính Craig Pawson lại khiến Chelsea rơi vào tình thế khó khăn hơn khi quyết định rút thẻ vàng thứ 2 đuổi Cesc Fabregas ở phút 81 cũng với một lỗi vào bóng ác ý quét trụ của Jack Corl. Với 9 người trên sân, nhà ĐKVĐ chỉ gỡ thêm 1 bàn và chấp nhận thua sốc 2-3 trước Burnley ngay tại sân nhà Stamford Bridge.

Chelsea đã lần đầu tiên thua ở trận ra quân giải Ngoại hạng Anh sau 19 năm

Bất chấp điều đó, HLV Conte đã từ chối chỉ trích trọng tài. Thậm chí ông thầy người Ý còn gây sốc với tất cả khi tuyên bố bản thân đã chuẩn bị cho khả năng Chelsea chơi thiếu người và đổ trách nhiệm lớn vào cậu học trò Gary Cahill trong thất bại bẽ bàng vừa qua thay vì nhận lỗi về mình:

Dù đã ghi bàn ra mắt Chelsea ở giải Ngoại hạng nhưng Morata không thể vui

Conte nói: “Trong 3 trận đấu chính thức gần đây, chúng tôi đều phải chơi với 9 hoặc 10 người (chung kết FA Cup mùa trước thua Arsenal 1-2, tranh Siêu cúp Anh 2017 cũng thất bại trước Arsenal trong loạt luân lưu và giờ là thua 2-3 trước Burnley ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh mùa này). Tôi đã phải cố gắng điều chỉnh hệ thống đội hình mới và phải dự đoán sẽ chơi với 10 cầu thủ trên hệ thống online, bởi vì nếu điều này xảy ra, bạn chắc chắn sẽ phải lo lắng.”

Cựu chiến lược gia của Juventus và ĐT Ý tiếp tục:

“Tôi không muốn bình luận về trọng tài, hoàn toàn không muốn. Tôi nghĩ HLV hay cầu thủ đều có thể mắc sai lầm và các trọng tài cũng vậy. Chúng tôi đã cố gắng cho đến phút cuối cùng để đạt được kết quả tốt trước Burnley. Đáng tiếc là nó không xảy ra cho dù chúng tôi đã chơi rất hay ở hiệp 2.”

Khi được hỏi về việc liệu có phải chiếc thẻ đó sớm của Gary Cahill khiến cho Chelsea lập kỉ lục buồn lần đầu tiên thất bại ở trận ra quân giải Ngoại hạng Anh sau 19 năm kể từ năm 1998, HLV Conte nói:

“Chắc chắn đó là một khoảnh khắc quan trọng, bởi vì sau khi nhận thẻ đỏ của Gary, chúng tôi đã đánh mất sự bình tĩnh và để lọt lưới 3 bàn.”

Sau thất bại vừa qua trước Burnley, Chelsea chắc chắn sẽ càng gặp khó khăn chồng chất khi cuối tuần tới, họ phải làm khách trên sân Wembley của nhà đương kim á quân Tottenham để đá trận derby London với đối thủ này. Khi đó, “The Blues” sẽ không có cả Cahill, Fabregas và Moses vì án treo giò; Hazard và tân binh Bakayoko vẫn đang chấn thương, Diego Costa vẫn bị Conte từ mặt trong khi Pedro đang bị nghi ngờ có thể vắng mặt vì bị ngã lệch cổ chân ở trận đấu tối qua.

Nguồn 24H: http://www.24h.com.vn/bong-da/chelsea-tham-bai-conte-do-loi-hoc-tro-ne-chi-trich-trong-tai-c48a895628.html