Chelsea gặp bất lợi với lịch thi đấu “tử thần”

Việc chinh chiến ở quá nhiều đấu trường đã khiến Chelsea gặp rất nhiều bất lợi trong giai đoạn cuối Premier League khi họ liên tiếp trải qua tới 7 trận đấu trong vòng 21 ngày.

Dưới triều đại của ông chủ Abramovich, Chelsea chưa bao giờ “lỡ hẹn” với Champions League. Chính vì vậy, nếu như đội bóng không thể chiến thắng trong cuộc đua tốp 4 mùa giải này, đó thực sự là thảm họa.

Chelsea sẽ phải trải qua lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới

TIN LIÊN QUAN
Fulham vs Chelsea: "Lực bất tòng tâm" Juan Mata là chìa khóa thành công của Chelsea Fulham - Chelsea (LƯỢT ĐI: 0-0) Ngáng đường?

Thế nhưng, thực tế không chiều lòng nhà ĐKVĐ Champions League. Việc chinh chiến ở quá nhiều đấu trường đã khiến Chelsea gặp bất lợi lớn trong giai đoạn cuối mùa bởi lịch thi đấu bù Premier League và ở Europa League

Theo thống kê, trong vòng 21 ngày tới, Rafa Benitez và các học trò sẽ trải qua 7 trận đấu. Điều đó đồng nghĩa rằng, chưa đầy 3 ngày, họ phải tham gia 1 cuộc chiến (chưa kể thời gian di chuyển).

Đêm nay, The Blues sẽ chạm trán với Fulham trong trận derby London. Tới cuối tuần (ngày 21/4), họ có cuộc hành quân khó khăn tới “thánh địa” Anfield, Liverpool. Tiếp đó, ngày 25/4, Chelsea tiếp tục phải di chuyển tới Thụy Sĩ, đụng độ với Basel ở Bán kết Europa League.

Sau 3 chuyến làm khách liên tiếp, Chelsea sẽ có hai trận được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge liên tiếp trước Swansea City và Basel vào các ngày 28/4 và 3/5. Chưa dừng lại ở đó, lịch thi đấu “tử thần” còn đưa The Blues tới Old Trafford đụng độ với MU vào ngày 5/5. Họ sẽ kết thúc với trận đấu quyết định trước Tottenham trên sân nhà vào ngày 8/5.

Đó là bất lợi lớn cho họ khi thể lực của các cầu thủ không còn sung mãn trong giai đoạn cuối mùa

Rõ ràng, ở giai đoạn cuối mùa, khi mà thể lực của các cầu thủ không còn sung mãn, cuộc hành xác khốc liệt này có thể mang tới hậu quả tiêu cực cho tham vọng của nhà ĐKVĐ Champions League, đặc biệt là khi họ cũng không có lực lượng quá dày.

Trong cùng thời gian trên (từ 18/4-9/5), những đối thủ của Chelsea (Tottenham, Arsenal, Everton) đều chỉ trải qua đúng 4 trận đấu (tính cả cuộc đọ sức giữa Arsenal và Everton đêm qua).

Liệu chăng, Chelsea có thể vượt qua được những thời điểm khó khăn, để khẳng định bản lĩnh hay họ sẽ vấp ngã. Mùa giải trước, chức vô địch Champions League đã “cứu” họ nhưng năm nay, The Blues phải đứng trên đôi chân của mình.

Lịch thi đấu sắp tới của Chelsea:

17/4 - Fulham (sân khách)

21/4 - Liverpool (sân khách)

25/4 - Basel (sân khách)

28/4 - Swansea (sân nhà)

2/5 - Basle (sân nhà)

5/5 - Man Utd (sân khách)

8/5 - Tottenham (sân nhà)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201304/Chelsea-gap-bat-loi-voi-lich-thi-dau-tu-than-280809/