Chelsea 4-0 Man United: Jose Mourinho không còn đặc biệt

Tràn đầy tự tin hành quân tới Stamford Bridge để đối đầu với đội bóng cũ Chelsea, nhưng Jose Mourinho đã có trận đấu thảm họa khi để thua đội bóng của HLV Antonio Conte với tỉ số đậm 0-4, trong trận đấu mà Man United hoàn toàn bị lép vế và họ chấp nhận thất bại gần như sau tiếng còi khai cuộc.

Jose Mourinho có ngày về Stamford Bridge hết sức đáng quên

Sau chiến thắng trước Fenerbahçe, Man United tràn đầy tự tin hành quân tới Stamford Bridge, nơi mà The Blues cũng đang háo hức đón chào người cũ Jose Mourinho. Thế nhưng, ngay từ vạch xuất phát ở cuộc đối đầu với Chelsea, CĐV Quỷ đỏ đã cảm nhận được một ngày tồi tệ, không chỉ bởi họ nhận bàn thua ngay giây thứ 30, mà ở trước lúc trận đấu diễn ra, khi mà HLV người Bồ Đào Nha có 5 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Fenerbahçe, trong đó đáng chú ý vẫn là sự xuất hiện của Marouane Fellaini, người mà ai cũng biết không dành cho những trận đấu lớn, còn Mourinho lại nghĩ ngược lại. Còn 2 cái tên được kỳ vọng là Martial và Mata phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Bế tắc, nhạt nhòa, vỡ vụn và mọi tuyến đều gây thất vọng, thậm chí cả người hùng David de Gea, đó là những gì Man United của Jose Mourinho thể hiện trong trận đấu được cho là đại chiến với Chelsea ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

HLV Mourinho sai lầm ngay từ việc sắp xếp đội hình xuất phát

Quay trở lại với diễn cuộc đối đầu tại Stamford Bridge. HLV Jose Mourinho lại một lần nữa coi trọng sự chắc chắn ở giữa sân khi sử dụng Fellaini ngay từ đầu, bên cạnh việc "trò cưng" Ibrahimovic và những Rashford, Valencia hay Herrera trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Fenerbahçe. Bên phía Chelsea, HLV Conte vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 như 2 trận thắng trước đó, với việc Moses và Alonso đẩy lên đá tiền vệ cánh, trong khi cặp tiền vệ trung tâm vẫn là Kante, Matic, còn bộ 3 tấn công là Pedro, Costa và Hazard.

Khi khán giả đến sân Stamford Bridge ngồi chưa ấm chỗ thì đội bóng áo xanh đã được ăn mừng bàn thắng. Ở giây thứ 30, từ đường chuyền vượt tuyến của Marcso Alonso, Pedro đã băng xuống chạy cắt mặt biến Smalling và Blind trở thành 2 kể thất thế, còn De Gea lại vội vàng băng ra để người đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua sút tung lưới trống. 1-0 cho Chelsea và ý đồ phòng ngự phản công của Jose Mourinho sụp đổ ở ngay phút đầu tiên.

Pedro đưa Chelsea vươn lên dẫn trước chỉ sau 30 giây bóng lăn

Sớm nhận bàn thua, nhưng với đội hình ở tuyến giữa thiếu gắn kết, còn tuyến trên 3 cầu thủ tấn công là Ibrahimovic, Lingard và Rashford chơi độc lập và lạc lõng trong những pha xử lý bóng đơn giản để hàng thủ Chelsea không khó để chia cắt mọi đường tấn công thiếu ý tưởng và không có người tổ chức của MU. Trong khi đó, trên đà hưng phấn, đội bóng áo xanh khiến khung thành De Gea liên tục chao đảo.

Sau một số cơ hội bỏ lỡ, điều gì đến cũng phải đến và Chelsea cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng bàn nhân đôi cách biệt. Phút 20, từ pha đá phạt góc, bóng lập bập trước khung thành và Gary Cahill đã thoải mái dứt điểm tung lưới Quỷ đỏ.

Gary Cahill nhân đôi cách biệt ở phút 20

Mọi thứ dường như sụp đổ với ý đồ của Jose Mourinho và nhìn cách chơi của MU, người hâm mộ Quỷ đỏ rất muốn thay một số vị trí ngay lập tức, trong đó nổi bật là Fellaini và cả Ibrahimovic, nhưng vẫn không có sự điều chỉnh nào.

Trong thời gian cuối hiệp 1, Man United đã dồn ép Chelsea nhưng đó là do HLV Conte chủ động lùi thấp đội hình để chơi phản công theo kiểu "lấy độc trị độc" để đối đầu với Mourinho. Nhưng mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn cho Chelsea khi đội bóng áo đảo gần như thiếu ý tưởng tấn công, và cơ hội mà họ tạo ra chỉ là cú sút xa của Ander Herrera nhưng thủ thành Courtois đã xuất sắc bay người cản phá.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Mourinho đã có sự thay đổi, khi Juan Mata vào sân thay thế Fellaini. Juan Mata sẽ thi đấu ở vị trí số 10 quen thuộc. Trong khi đó, sau hiệp đầu thi đấu quá mờ nhạt như mọi cầu thủ MU khác, Pogba bị đẩy xuống thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dù vậy, lối chơi tấn công quá đơn giản mà chủ yếu nhắm tới Ibrahimovic không khó để hàng thủ 3 trung vệ của Chelsea hóa giải. Còn The Blues thì tấn công ít nhưng trước hàng thủ quá thiếu linh hoạt của MU khiến đội nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Eden Hazard nâng tỉ số lên 3-0 sau pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp

Phút 62, Chelsea đã đặt dấu chấm hết cho M.U với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Eden Hazard. Trong tình huống này, gần như các hậu vệ của MU đứng chôn chân để trong một pha tấn công chậm rãi, Matic quan sát thoải mái trước khi có tình huống chọc khe tinh tế cho Eden Hazard và tiền vệ người Bỉ dễ dàng xử lý 1 nhịp để loại bỏ Smalling và sút chìm vào góc xa đánh bại De Gea.

Sau bàn thua này, HLV Jose Mourinho đã tung Martial vào sân, nhưng có lẽ sự thay đổi chỉ hướng đền việc tìm bàn thắng danh dự, bởi nhìn chung cách sắp xếp đội hình của MU là hướng đến trận hòa như gặp Liverpool, rồi mới tính tiếp. Và khi đội khách chưa kịp xốc lại tinh thần để tìm bàn rút ngắn tỉ số thì ở phút 70, Kante đã có pha rê bóng xuất thần đánh lạc hướng 3 hậu vệ của MU trước mặt và dễ dàng đánh bại De Gea. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Pháp cho Chelsea.

N'Golo Kante cũng được MU giải cơn hạn bàn thắng cho đội bóng mới Chelsea

Những phút còn lại, Chelsea thi đấu thong dong trước nỗ lực vô vọng của Man United, và sự chủ quan của hàng thủ đội nhà suýt chút nữa giúp MU có bàn danh dự, nhưng ở phút 81, trong tình huống hiếm hoi Ibrahimovic có cơ hội dứt điểm thì thủ thành Courtois cũng xuất sắc cản phá để bảo vệ chiến thắng trọn vẹn 4-0 cho đội bóng của HLV Antonio Conte.

Với chiến thắng giòn giã trước Man United, Chelsea đã leo lên xếp vị trí thứ 4, với chỉ 1 điểm kém 3 đội đầu bảng là Man City, Arsenal và Liverpool (cùng có 20 điểm). Trong khi đó, Quỷ đỏ đã ngụp lặn ở vị trí thứ 7 với 14 điểm.

Chelsea đã hoàn toàn lột xác khi HLV Conte quyết định bỏ sơ đồ 4-2-3-1 mà Mourinho từng xây dựng

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

CHELSEA (3-4-3): Courtois 6.5; Azpilicueta 6.5, Luiz 6.5, Cahill (c) 7.5; Moses 6.5, Kante 7.5, Matic 7, Alonso 6.5; Pedro 7 (Chalobah 71, 6), Costa 7 (Batshuayi 78), Hazard 8.5 (Willian 77)
Dự bị không vào sân: Begovic (GK); Aina, Terry, Oscar
Ghi bàn: Pedro 1; Cahill 21; Hazard 62; Kante 70

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 5; Valencia 6, Bailly 5.5 (Rojo 52, 5.5), Smalling (c) 5, Blind 5; Herrera 5.5, Fellaini 5 (Mata 46, 5); Rashford 5.5, Pogba 4, Lingard 5.5 (Martial 65, 5); Ibrahimovic 5
Dự bị không vào sân: Romero (GK); Darmian, Carrick, Young

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Eden Hazard

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chelsea-40-man-united-jose-mourinho-khong-con-dac-biet-171-203953.html