Cháy nhà kho tại Oakland, Mỹ: Thông tin mới nhất

Vụ cháy nhà kho tại thành phố Oakland, California, Mỹ khiến hàng chục người thiệt mạng. Hiện, nhà chức trách Mỹ đã thành lập nhóm điều tra nguyên nhân.

Phát biểu với báo chí, thị trưởng thành phố Oakland Libby Schaaf cho biết, nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường để xác định các nguyên nhân gây ra vụ cháy , theo tin tức trên báo VOV.

Hiện trường vụ cháy tại Oakland (ảnh: EPA)

Đến thời điểm hiện tại, đã có 7 thi thể được xác định, hầu hết là thi thể của những nạn nhân ở độ tuổi 20 hoặc 30. Theo Cảnh sát trưởng hạt Alameda Ray Kelly, trong số những người thiệt mạng có nhiều nạn nhân là người nước ngoài. Tuy nhiên nhà chức trách chưa thể công bố thông tin của những nạn nhân này.

Nhà kho bị cháy có hai tầng, được biết đến với tên gọi “con tàu ma Oakland”, phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa. Tuy nhiên, nó đã được hoán cải thành một studio nghệ thuật và là nơi cư trú trái phép thường xuyên của các vị khách vãng lai.

Theo truyền thông Mỹ, trong cuộc họp báo ngày 4/12, người phát ngôn Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Alameda (bang California) Ray Kelly xác nhận ít nhất 33 người đã chết trong một bữa tiệc được tổ chức tại một nhà kho cũ ở thành phố Oakland hôm 2/12, báo Vntinnhanh đưa tin.

Tuy nhiên ông Kelly cho rằng số thương vong sẽ chưa dừng ở đây khi mới chỉ 30% diện tích khu nhà kho hai tầng có tên “Con tàu ma” được nhân viên cứu hộ tìm kiếm.

Đám cháy bùng phát vào lúc 23h30 ngày 2/12 theo giờ địa phương khi nhà kho đang được sử dụng để tổ chức một buổi trình diễn ca nhạc với sự tham dự của khoảng 100 người.

Mặc dù lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt để dập tắt đám cháy và tìm kiếm các nạn nhân, nhưng hầu như không thể làm gì do lửa lan quá nhanh và căn nhà có nguy cơ đổ sập. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo VOV, Vntinnhanh)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chay-nha-kho-tai-oakland-my-thong-tin-moi-nhat-d86879.html