Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội: Sức khỏe nữ chủ nhà đang dần ổn định

Lãnh đạo phường Mộ Lao cho biết, sáng nay, sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị S. (chủ nhà) đã dần ổn định và ăn được chút cháo, còn nạn nhân Nguyễn N. (SN 1997) đã tử vong.

Như đã phản ánh, vào khoảng 14h ngày 22/8, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở khu giãn dân Mộ Lao, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội khiến cho một cô gái trẻ (sinh năm 1997) bị tử vong còn người mẹ của cô gái bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện bỏng Quốc gia.

Sáng ngày 23/8, PV báo Người Đưa Tin có mặt hiện trường vụ cháy. Ghi nhận thực tế cho thấy, người dân ở khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng bàn tán xôn xao về nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn.

Sáng ngày 23/8, người dân vẫn xôn xao bàn tán về cụ cháy (Ảnh: Thế Anh)

Nhiều nhân chứng cho rằng, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà (chủ hộ dùng để kinh doanh quần áo), sau đó đám cháy lan theo cầu thang gỗ cháy lên các tầng trên. Do ngôi nhà được quây kín thành chuồng cọp ở khu vực lan can của các tầng làm cho các nạn nhân không thể chạy thoát ra khỏi nhà khi bị cháy.

Hiện trượng vụ cháy vẫn đang được Công an phường Mộ Lao bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra Ảnh: Thế Anh

Hiện trường vụ cháy vẫn đang được công an phường Mộ Lao bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Trần Ngọc Minh - Trưởng công an phường Mộ Lao cho hay: “Từ ngày hôm qua sau khi đám cháy được dập tắt, các nạn nhân được đưa ra ngoài, lực lượng Công an phường vẫn túc trực 24/24 bảo vệ hiện trường cho đến thời điểm này, mọi công tác điều tra vẫn đang được tiến hành, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ”.

Cũng theo một vị lãnh đạo phường Mộ Lao, ngay trong chiều ngày hôm qua khi đám cháy được dập, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm và kiểm tra thu giữ tài sản giúp chủ hộ để tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng lấy cắp.

Ngôi nhà 5 tầng, nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Thế Anh)

Vị này cho biết thêm, tình hình sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị S. (chủ nhà) thời điểm vào bệnh viện bỏng Quốc gia cấp cứu bị hôn mê, diện tích bỏng khoảng 50%, trong đó có 9% bị bỏng sâu tại vùng mặt, cổ, ngực, tay chân. Đến sáng nay, sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định và ăn được chút cháo. Còn nạn nhân Nguyễn N. (SN 1997) đã tử vong.

Thế Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-nha-5-tang-o-ha-noi-suc-khoe-nu-chu-nha-dang-dan-on-dinh-a255440.html