Cháy lớn ở chợ K'bang, thiêu rụi hàng chục ki ốt

Giữa đêm, trung tâm chợ huyện K’bang bồng cháy dữ dội, ngọn lửa đã thiêu rụi hàng chục ki ốt của tiểu thương gây thiệt hại nặng nề.

Trưa nay (19.7), ông Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện K’bang (Gia Lai) xác nhận, rạng sáng cùng ngày chợ huyện K’Bang đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tiểu thương. Ngay trong buổi sáng, huyện đã họp khẩn cấp để lên phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các hộ dân ổn định cuộc sống. Bước đầu, huyện hỗ trợ mỗi hộ bị thiệt hại 2 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy trong đêm.

Theo ông Phán, hiện vẫn chưa thống kê được cụ thể mức độ thiệt hại. Về sơ bộ xác định có 7 hộ kinh doanh ở khu vực nhà lồng trung tâm bị thiệt hại nặng do bị cháy gần như hoàn toàn. Hàng hóa bị cháy chủ yếu là giày dép, áo quần…

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 19.7, tại khu nhà lồng ở trung tâm chợ người dân phát hiện cháy và hô hoán dập lửa. Nhưng do hàng hóa dễ cháy, gặp gió to nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang các khu vực gần kề , bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, 3 xe cứu hỏa từ thị xã An Khê cũng được điều động chữa cháy… Đến 4 giờ sáng, đám cháy mới được khống chế, dập tắt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/chay-lon-o-cho-kbang-thieu-rui-hang-chuc-ki-ot-695069.html