Chạy đua thời gian giải cứu tàu lặn Titan mất tích, oxy trên tàu chỉ đủ duy trì khoảng 40 giờ

Với thiết kế oxy duy trì 96 giờ, tới thời điểm này, kể từ khi mất liên lạc, tàu lặn du lịch Titan chở 5 khách trong đó có tỷ phú Hamish Harding chỉ còn chưa đầy 40 giờ để duy trì sự sống.

Trong cuộc chạy đua với thời gian giải cứu con tàu lặn Titan trên biển, các đội tàu và máy bay quốc tế đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ở Bắc Đại Tây Dương.

Tàu lặn Titan chở 5 du khách thám hiểm xác tàu Titanic dưới thềm Đại Tây Dương đã mất tín hiệu liên lạc kể từ hôm chủ nhật theo giờ địa phương.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cho biết, hôm nay, công cuộc tìm kiếm chiếc tàu lặn du lịch mất tích này bao phủ trên phạm vi tới 26.000 km vuông nhưng vẫn chưa thấy con tàu. Hiện nay, lượng oxy trên tàu lặn Titan chỉ còn chưa đầy 40 giờ để duy trì sự sống.

Cũng trong ngày hôm nay, máy bay tìm kiếm của Canada đã phát hiện ra âm thanh gần nơi tàu lặn du lịch Titan thám hiểm xác tàu đắm Titanic huyền thoại khoảng 30 phút/lần nhờ thiết bị dò âm thanh Poseidon P8.

Tàu lặn Titan chở theo 5 người tham quan xác tàu Titanic dưới thềm đại dương hiện đang mất tích. Nguồn ảnh: AP

Tàu lặn Titan chở theo 5 người tham quan xác tàu Titanic dưới thềm đại dương hiện đang mất tích. Nguồn ảnh: AP

Thiết bị sonar bổ trợ sau đó cũng phát hiện ra âm thanh gõ này ngụ ý phi hành đoàn có thể đang còn sống và đang phát ra tín hiệu, ông Richard Garriot de Cayeux, Chủ tịch nhóm nghiên cứu và du lịch The Explorers Club cho biết.

Đại úy Jamie Frederick của Cảnh sát biển số 1 ở Boston nói trong một cuộc họp báo: “Đây là một cuộc tìm kiếm rất phức tạp và đội giải cứu đang làm việc suốt ngày đêm”.

Đại úy Frederick cho biết phi hành đoàn sẽ chỉ còn lại khoảng 41 giờ oxy. Điều đó có nghĩa là nguồn cung cấp không khí của nó có thể cạn kiệt vào sáng thứ năm theo giờ địa phương (khoảng tối mai theo giờ Việt Nam).

Một robot dưới nước đã bắt đầu tìm kiếm ở khu vực lân cận tàu Titanic và lực lượng cứu hộ đưa thiết bị trục vớt đến hiện trường phòng trường hợp tìm thấy tàu ngầm Titan.

Tàu lặn của OceanGate Expeditions mang tên Titan trong chuyến hành trình thám hiểm xác tàu Titanic. Ảnh: AP

Tàu lặn của OceanGate Expeditions mang tên Titan trong chuyến hành trình thám hiểm xác tàu Titanic. Ảnh: AP

3 máy bay vận tải C-17 của quân đội Mỹ đã được sử dụng nhằm trục vớt tàu lặn du lịch và thiết bị hỗ trợ cũng được điều từ Buffalo, New York đến St John's, Newfoundland, để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Thông tin trên được phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Cơ động Hàng không Mỹ đưa ra.

Quân đội Canada cho biết, đã điều một máy bay tuần tra và hai tàu mặt nước, trong đó có một tàu chuyên về y học lặn.

Bên trong tàu lặn Titan của OceanGate

Bên trong tàu lặn Titan của OceanGate

Tàu ngầm Titan đã bắt đầu chuyến thám hiểm của mình ở vùng biển cách St John's khoảng 700 km về phía nam từ tối chủ nhật. Dẫn đầu đội thám hiểm là phi công Stockton Rush- Giám đốc điều hành của OceanGate- nơi tổ chức chuyến tham quan xác tàu Titanic bằng tàu lặn.

Hành khách của ông là nhà thám hiểm - tỷ phú người Anh Hamish Harding, hai thành viên của một gia đình doanh nhân giàu bậc nhất Pakistan và một chuyên gia nghiên cứu về tàu Titanic.

Theo ông David Concannon - cố vấn của OceanGate Expeditions (đơn vị giám sát tour thám hiểm xác tàu Titanic), tàu lặn thám hiểm có nguồn cung cấp oxy đủ dùng trong 4 ngày khi nó ra khơi vào khoảng 6 giờ sáng chủ nhật.

Nhà báo David Pogue của kênh CBS News - người đã từng tham gia tour thám hiểm tàu Titanic vào năm ngoái cho biết, tàu lặn sử dụng hai hệ thống liên lạc: tin nhắn văn bản qua lại với một con tàu trên mặt nước và tiếng ping an toàn được phát ra cứ sau mỗi 15 phút để cho biết rằng tàu ngầm vẫn đang hoạt động tốt.

Cả hai hệ thống này đều dừng lại khoảng một giờ 45 phút sau khi tàu Titan hạ thủy.

Tàu lặn có 7 hệ thống dự phòng để quay trở lại bề mặt, bao gồm bao cát, ống chì thả xuống và một quả bóng bơm hơi. Nhà báo Pogue cho biết, một hệ thống dự phòng được thiết kế để hoạt động ngay cả khi mọi người trên tàu bất tỉnh.

Ông Eric Fusil- giám đốc Trung tâm đóng tàu của Đại học Adelaide cho biết, có những tình huống khác có thể cắt đứt liên lạc, bao gồm một vụ cháy điện có thể tạo ra khói độc và khiến thủy thủ đoàn bất tỉnh.

Một khả năng khác là Titan bị vướng vào xác tàu Titanic và mắc kẹt ở đó, ông Fusil nói.

Tỷ phú - nhà thám hiểm Hamish Harding - 1 trong 5 người trên tàu ngầm Titan. Nguồn ảnh: AP

Tỷ phú - nhà thám hiểm Hamish Harding - 1 trong 5 người trên tàu ngầm Titan. Nguồn ảnh: AP

Các chuyên gia cho biết, lực lượng cứu hộ phải đối mặt với những thách thức lớn.

GS. Alistair Greig, chuyên gia về kỹ thuật hàng hải tại Đại học London cho biết, tàu lặn thường có trọng lượng rơi, đó là “khối lượng mà tàu lặn có thể giải phóng trong trường hợp khẩn cấp để nổi lên mặt nước”.

“Nếu mất điện và/hoặc mất liên lạc, điều này có thể đã xảy ra, và chiếc tàu lặn sau đó sẽ nổi trên mặt nước để chờ được tìm thấy,” chuyên gia Greig lý giải.

Một kịch bản khác là rò rỉ áp suất trong thân tàu, trong trường hợp đó tiên lượng không tốt, GS. Greig nói.

“Nếu tàu lặn Titan đã chìm xuống đáy biển và không thể tự nổi lên, các lựa chọn là rất hạn chế. Mặc dù tàu lặn có thể vẫn còn nguyên vẹn nếu vượt ra ngoài thềm lục địa, nhưng có rất ít tàu có thể xuống được độ sâu như vậy, và chắc chắn không phải thợ lặn”.

Tàu phá băng nghiên cứu Polar Prince của Canada hiện đang tham gia giải cứu tàu Titan sẽ tiếp tục tìm kiếm trên bề mặt cùng với sự trợ giúp của máy bay trinh sát Boeing P-8 Poseidon của Canada. Hai máy bay Lockheed C-130 Hercules của Mỹ cũng tiến hành các chuyến bay để tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Tàu Titan là tàu lặn duy nhất được làm bằng sợi carbon và Titan, Giám đốc điều hành của OceanGate từng cho biết.

Hành khách trên tàu bao gồm tỷ phú UAE Harding; doanh nhân nổi tiếng Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai Suleman (doanh nhân này có công ty đầu tư trên khắp đất nước Pakistan) và nhà thám hiểm người Pháp kiêm chuyên gia nghiên cứu về tàu Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Greg Stone - nhà khoa học đại dương lâu năm ở California đã gọi chiếc tàu lặn Titan là “một thiết kế tàu ngầm mới về cơ bản” hứa hẹn cho nghiên cứu trong tương lai.

Không giống như những chiếc tàu lặn tiền nhiệm, Titan không có hình cầu mà thiết kế hình trụ thuôn nhọn ở một đầu.

Chuyến thám hiểm là chuyến đi hàng năm thứ 3 của OceanGate để ghi lại quá trình xuống cấp của con tàu huyền thoại Titanic.

Titanic đã va phải một tảng băng trôi và chìm xuống thềm Đại Tây Dương vào năm 1912, khiến 1500 trong tổng số 2200 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng. Xác tàu đắm được phát hiện vào năm 1985 và đang dần không chống chọi được với vi khuẩn ăn kim loại.

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chay-dua-thoi-gian-giai-cuu-tau-lan-titan-mat-tich-oxy-tren-tau-chi-du-duy-tri-khoang-40-gio-169230621170738367.htm