Chật vật cuộc sống của người vô gia cư khắp thế giới

Báo Daily Mail (Anh) đăng tải loạt ảnh về cuộc sống cơ cực của những người vô gia cư trên khắp thế giới.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 100 triệu người trên thế giới không có nhà cửa và phải đối mặt với tình cảnh khó khăn mỗi ngày để tồn tại. Ảnh: Một bé trai ngồi giữa đống rác trên đường phố ở thủ đô Manila, Philippines. (Nguồn Carlos Andre Viana).

Một người vô gia cư ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Gilbert Claes.

Người đàn ông ngủ ngay tại lối ra vào của một cửa hàng ở Bristol, Anh. Ảnh: Sophie Merlo.

Người đàn ông vô gia cư đốt đống giấy rác ở Kingston-upon-Hull, Anh. Ảnh: Philip Joyce.

Một người vô gia cư ngồi bên vỉa hè, cạnh một cửa hàng ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Philip King.

Cụ già quỳ gối ăn xin trên đường phố Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: Harald Sejersted.

Người phụ nữ và cô con gái nhỏ sống nương tựa vào nhau ở thành phố cổ Haridwar của Ấn Độ. Ảnh: Menmo Lammerts van Bueren.

Một người đàn ông vô gia cư đang bới thùng rác ở Prague, Cộng hòa Séc. Ảnh: Nina Flynn.

Vì không có nhà cửa nên người đàn ông này đã phải đi ăn xin ở thành phố Baguio, Philippines, để sống qua ngày. Ảnh: Arman Barbuco.

Bulan Gayen đang phải sống trong ống cống ở Ấn Độ. Bulan vốn là một người nghiện ma túy. Để cai nghiện, Bulan đã quyết tâm lên trung tâm cai nghiện ở Kolkata. Ảnh: Abhijt Chatterjee.

Một người vô gia cư trên đường phố Harar ở Ethiopia. Ảnh: Trevor Cole.

Nhiếp ảnh gia Carlos Andre Viana đã chụp lại bức ảnh về một phụ nữ ăn xin trên đường phố Lisbon, Bồ Đào Nha, sau khi trò chuyện với bà.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chat-vat-cuoc-song-cua-nguoi-vo-gia-cu-khap-the-gioi-766108.html