'Chất lính' trên trận tuyến phòng, chống dịch

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường nhưng Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Phước Long vẫn duy trì, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Không chỉ xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, sản xuất, kinh doanh giỏi, các CCB thị xã còn là lực lượng tiên phong trong tập hợp xây dựng sức mạnh lòng dân chống dịch…

Xung kích vì cộng đồng

Để tạo nên sức mạnh tổng hợp, Hội CCB thị xã Phước Long thành lập các câu lạc bộ cựu quân nhân, CCB sản xuất, kinh doanh giỏi nhằm tập hợp hội viên và động viên, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực. Đến nay, 43 thôn, ấp, khu phố trên toàn thị xã đã thành lập 43 tổ an ninh tự quản với thành viên gồm: CCB, đoàn thanh niên và bảo vệ dân phố, trong đó CCB là nòng cốt. Lực lượng này thường xuyên nắm bắt thông tin, các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, qua đó tham mưu cơ quan chức năng kịp thời can thiệp, xử lý.

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội CCB thị xã Phước Long (thứ 2 từ phải qua) cùng đại diện các cơ quan, đơn vị tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ nhân dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (ảnh chụp trước khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg)

Ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội CCB thị xã Phước Long cho biết, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên Hội CCB phường Long Giang đã hiến hàng trăm mét vuông đất làm đường nông thôn, cầu dân sinh, sửa nhà văn hóa thôn trị giá trên 100 triệu đồng. Hội CCB xã Phước Tín đóng góp 100 ngày công phát dọn, khơi thông cống rãnh thoát nước trong mùa mưa. Hội viên CCB phường Thác Mơ đóng góp tiền làm đường, kéo đèn đường...

“Phong trào xóa nhà tạm được CCB thị xã Phước Long thực hiện tốt nên tình trạng nhà ở tạm trong hội viên không còn. Hằng năm, hội còn hỗ trợ sửa, xây mới nhiều căn nhà tình nghĩa. Điển hình như đầu năm nay đã xây nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Nguyễn Thành Mai, khu phố 2, phường Thác Mơ. Đây là hội viên khó khăn về nhà ở, căn nhà dưới đường điện cao áp. Được hỗ trợ xây mới, không chỉ giúp gia đình ông có nhà ở ổn định mà còn là sự an toàn cho hệ thống đường dây” - ông Đinh Ngọc Ngạn, Chủ tịch Hội CCB thị xã Phước Long cho biết thêm.

Xây dựng “hậu phương” vững chắc

Nhiều năm là Trưởng khu phố 5, phường Thác Mơ, CCB Nguyễn Văn Nhật luôn được lãnh đạo địa phương và nhân dân tín nhiệm cao bởi đức tính chịu khó, năng động trong công việc và luôn coi trọng lợi ích, đời sống của nhân dân.

Khu phố 5, phường Thác Mơ đất rộng, dân cư thưa. Trước đây đời sống người dân khó khăn, thiếu thốn, nhiều tệ nạn, tiêu cực nổi cộm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống kinh tế các hộ. Trước tình hình đó, ông Nhật đã nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức làm đường giao thông, xây nhà văn hóa, hội trường khu phố… Được nhân dân đồng tình, ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn, ông đã huy động vượt chỉ tiêu kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với địa phương hỗ trợ, khu phố 5 đã hoàn thành con đường nhựa dài 3,8km. Đường làm xong tới đâu lắp đèn đường tới đó, tổng kinh phí công trình khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Nhật còn được biết đến là người cán bộ mẫu mực, nhất là trong giáo dục, cảm hóa các đối tượng thanh, thiếu niên hư. Ông thường tập hợp, vận động các em vào lực lượng bảo vệ khu phố, trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát an ninh địa bàn.

CCB, doanh nhân Phạm Kim Sầm ở khu phố 3, phường Long Thủy gần 60 tuổi Đảng được vinh danh là “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh, cấp Trung ương với mô hình chế biến hạt điều nhân xuất khẩu. Doanh nghiệp của gia đình ông đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, mức lương trung bình 7 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian dịch Covid-19, doanh nghiệp vẫn nỗ lực đảm bảo an toàn phòng, chống dịch để duy trì việc làm, ổn định thu nhập, đời sống cho công nhân. Sản phẩm doanh nghiệp đạt 5.000-6.000 tấn, doanh thu khoảng 4 tỷ đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí. Hằng năm, doanh nghiệp của gia đình ông đóng góp hàng chục triệu đồng vào quỹ hỗ trợ hộ nghèo, phòng chống thiên tai, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh…

Các CCB: Bùi Thị Hảo, Hội CCB phường Sơn Giang; Trần Thị Cúc, Trưởng ban liên lạc nữ CCB thị xã; Điểu Sơn, Chi hội trưởng CCB thôn 7, xã Long Giang; Nguyễn Văn Liễu, Hội CCB xã Phước Tín… cũng là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự và phòng, chống dịch. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động, các CCB còn là lực lượng xung kích quy tụ sức mạnh từ nhân dân, đóng góp sức người, sức của chi viện cho tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ nhân dân khó khăn trong đại dịch.

Duy Hiến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/125628/chat-linh-tren-tran-tuyen-phong-chong-dich