Chàng trai 9x với thú chơi hoa hồng bonsai

Có duyên với nghiệp trồng hoa chỉ nhờ một lần nhìn thấy hoa hồng Juliet ngoài đời, anh Nguyễn Thế Anh đã trở thành một trong những người tiên phong trồng hoa hồng bonsai ở Mê Linh với doanh thu khoảng 200 triệu đồng/tháng.

Bỏ phố về quê để khởi nghiệp

Không chỉ đơn thuần là trồng và kinh doanh hoa hồng cắt cành, anh Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1991, huyện Mê Linh) đã mạnh dạn nghiên cứu, ứng dụng nhiều kinh nghiệm và tạo nên những sản phẩm hoa hồng bonsai đẹp và độc.

“Trước đây tôi không thích hoa hồng, nhưng vào năm 2016, tôi lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoài đời của bông hồng Juliet, tôi đã mua về và bắt đầu có niềm cảm hứng, quyết tâm gắn bó với hoa hồng, loài hoa thế mạnh của địa phương”, anh chia sẻ.

Nguyễn Thế Anh, chàng trai trẻ khởi nghiệp từ hoa hồng bonsai.

Mê Linh vốn là vùng đất nổi tiếng trồng hoa lâu năm, người dân tại đây đa phần đều có tay nghề song ít ai mạnh dạn đứng lên tiên phong nghiên cứu, sáng tạo loại hoa hồng bonsai.

Được biết, trước đó anh Thế Anh vốn có một công việc ổn định tại thành phố. Tuy nhiên, với mong muốn làm giàu trên chính quê hương của mình, chàng trai trẻ đã quyết định bỏ phố về quê, dốc hết vốn để khởi nghiệp, tạo nên xu hướng chơi hoa hồng bonsai mới.

Những cây hồng bonsai thường có giá trị cao và tính thẩm mỹ, sáng tạo hơn những cây hoa hồng bình thường. Tuy nhiên, việc tạo ra những sản phẩm hồng bonsai chất lượng đòi hỏi người trồng phải chăm sóc kỳ công và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trồng loài hoa này.

“Tôi mất ít nhất 2 năm (quá trình đã có phôi sẵn) để tạo kiểu dáng, chăm sóc, hoàn thiện rồi trao tay đến khách hàng”, anh Thế Anh chia sẻ.

Những khó khăn làm nên thành quả đáng ngưỡng mộ

Điều đặc biệt làm nên hoa hồng bonsai ở phần gốc cây. Theo anh Thế Anh, các loại gốc có thể ghép thành hồng bonsai thường là gốc cây duối, tầm xuân, gỗ lũa, hoặc đá… Để gốc cây được cổ kính hơn với lớp rêu mỏng bọc lên tự nhiên, Thế Anh phải tưới nước liên tục lên gốc từ 3 - 6 tháng.

Những cây hoa hồng bonsai thường có tính thẩm mỹ, sáng tạo hơn những cây hoa hồng bình thường.

“Những gốc cây để làm hoa hồng bonsai ở Mê Linh quê tôi rất có sẵn, nên chỉ cần biết tận dụng để sáng tạo, đổi mới là có thể tạo nên những thành phẩm đẹp, độc đáo”, anh chia sẻ.

Lớp rêu phủ tự nhiên làm tăng phần cổ kính cho cây hoa hồng bonsai.

Chia sẻ về khoảng thời gian đầu tìm hiểu, nghiên cứu về thể loại hoa này, anh Thế Anh cho biết đã gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có nhiều kinh nghiệm. Vào thời điểm đó, chàng trai 9x đã từng dành cả một tuần chỉ để tập học ghép mắt trong khi trước đó anh đã từng chủ quan cho rằng “ghép mắt là chuyện đơn giản, ai cũng làm được”.

Chàng trai trẻ tâm sự: “Việc ghép mắt yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối. Từ công đoạn lấy vỏ bào thân ghép làm sao cho độ dày chỉ đủ dày và vừa chạm tới thân gỗ, không được nông hoặc sâu quá đến công đoạn chọn mắt ghép thật đẹp để cây phát triển tốt đều yêu cầu người làm phải kiên trì, tỉ mỉ”.

Được biết, cây hồng bonsai có thể ghép từ nhiều giống hoa hồng khác nhau tuy nhiên chỉ có thể chọn các loại có sức sống, độ nở hoa tương đồng nhau. Để thành công tạo nên những sản phẩm hoa hồng bonsai đẹp, anh Thế Anh đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc chọn giống phù hợp. Bởi theo anh, những loại hồng có bông to thường không hợp để làm bonsai, còn loại bông quá bé, quá yếu cũng không thể làm được vì rất dễ chết.

Đặc biệt, để cây bonsai đẹp cũng cần phải chọn giống có thể ra nụ, nở hoa ở cành ngắn. Theo kinh nghiệm của anh, một cây hoa hồng bonsai chỉ nên kết hợp nhiều nhất 5 loại hoa hồng khác nhau. Và ba giống hoa hồng phù hợp để làm hoa hồng bonsai bao gồm giống Our Lady of Guadalupe, hồng trứng Margo Koster (màu hồng, cam, đỏ) và giống cành ngắn tiêu biểu như hồng trứng xanh.

Ba giống hoa hồng phù hợp để làm hoa hồng bonsai bao gồm giống Our Lady of Guadalupe, hồng trứng Margo Koster (màu hồng, cam, đỏ) và giống cành ngắn tiêu biểu như hồng trứng xanh.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn và chăm sóc đất trồng hoa cũng vô cùng quan trọng. Theo đó, đất trồng hoa hồng bonsai cần sự tơi xốp và thoát nước, tỉ lệ lượng đất và chấu nước cũng phải đều đặn khoảng 50/50.

Những cây hoa hồng bonsai được lấy cảm hứng từ Nhật Bản, Trung Quốc đã trở thành xu hướng chơi hoa mới tại Việt Nam.

Việc thành công trong lĩnh vực trồng hoa hồng bonsai đã khiến công việc kinh doanh của anh Thế Anh thêm nhiều khởi sắc. Để đảm bảo tiến độ ra được những thành phẩm đẹp, anh phải thuê ít nhất 2 nhân viên để chăm sóc cơ bản như tưới nước, bón phân theo quy trình.

Tuy nhiên công đoạn tạo dáng đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nên anh phải đích thân duy trì theo tần suất 1-2 tháng/lần. “Đôi khi tôi cũng phải linh hoạt trong công đoạn này dựa vào sự phát triển của cây cũng như ý định tạo hình của mỗi cây khác nhau”, anh cho biết thêm.

Sau bao công sức, nỗ lực, Thế Anh cũng đã thành công, giờ đây giúp anh thu về khoảng 200 triệu đồng/tháng từ hoa hồng bonsai. Sản phẩm có giá trị cao nhất anh bán được có giá 80 triệu đồng là cây hoa hồng bonsai với thân cây tầm xuân cao 2 m kết hợp giống hoa hồng Aunt Margy.

Thời điểm anh Thế Anh bán được nhiều hàng nhất vào khoảng trước và sau Tết, khi nhu cầu khách hàng muốn chơi hoa tăng cao đột biến. Và dù khởi nghiệp chưa lâu, anh Thế Anh còn thu về nguồn nhập khủng từ cây hoa hồng với doanh số đến 3 tỷ mỗi tháng.

Đối với anh, hoa hồng bonsai tuy không đem lại giá trị kinh tế cao bằng hoa hồng cắt cành song lại là sản phẩm ấn tượng mang những hình ảnh đẹp, độc đáo.

“Tôi thật sự muốn đặt vị thế của hoa hồng lên một tầm cao mới, và khi nhắc đến hồng bonsai, người ta sẽ nghĩ ngay tới vùng đất Mê Linh”, anh tâm sự.

Bài và ảnh: Trang Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chang-trai-9x-voi-thu-choi-hoa-hong-bonsai-post236887.html