Chân tướng gã đại ca giang hồ Thành “đen”

Thành “đen”, tay giang hồ khét tiếng ở quận 6, quận 11 (TP HCM) vừa bị công an tóm vì nổ súng bắn một người dân.

Công an quận 11 (TP HCM) cho biết, đang thực hiện các bước để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Dương Hiệp Thành (SN 1983, ngụ quận 6, tên thường gọi là Thành "đen") về hành vi Tàng trữ, sử dụng trái pháp vũ khí quạn dụng và Cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 18-11 Thành "đen" cùng đàn em đến tiệm game T.Đ (Đường Hòa Bình, quận 11) thấy anh Nguyễn Ngọc L. (SN 1992) vừa chơi vừa la ó, đập bàn phím. Bực tức nên Thành "đen" đã rút 1 khẩu súng bắn trúng tay người chơi.

Nhận được tin báo, Công an quận 11 đã lập chuyên án để truy tìm Thành "đen". Ngày 19-11, 5 tổ trinh sát tỏa khắp ngõ ngách để tìm ra nơi gã giang hồ đang cư ngụ.

Bước đầu xác định, Thành "đen" có mối quan hệ khá rộng với dân xã hội đen và thường thủ súng trong người.

Ngày 19-11, công an phát hiện Thành "đen" đang cư ngụ tại một khách sạn ở phường 11, quận 6 nhưng lo ngại chuyện khi bắt gã sẽ dùng súng kháng cự, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh nên trinh sát buộc phải đợi thời cơ thích hợp.

Tối 21-11, các trinh sát biết được Thành "đen" cưới vợ tại 1 nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Luông, quận 6.

Ban đầu, lực lượng trinh sát dự định bắt y khi hôn lễ diễn ra. Nhưng sau đó suy xét việc công an ập vào sẽ gây náo loạn cho khách dự đám cưới nên các trinh sát tiếp tục "án binh bất động" từ vòng trong ra vòng ngoài tiệc cưới.

Dương Hiệp Thành (SN 1983, ngụ quận 6), tên thường gọi là Thành "đen"

Sáng 22-11 khi Thành "đen" vừa ra khỏi cửa phòng khách sạn ở quận 6 cùng với vợ mới cưới, trinh sát đã ập vào khống chế Thành "đen".

Qua khám xét nhà riêng, công an thu giữ 1 con dao bấm và xe gắn máy hiệu Exciter, là phương tiện gây án.

Riêng khẩu súng Thành “đen” đã gây ra vụ nổ súng ở tiệm game T.Đ hắn khai đã vứt bỏ và khai rằng được một người bạn giang hồ tặng cho.

Theo hồ sơ công an, Thành "đen" là một tay giang hồ khét tiếng ở quận 6 và quận 11. Từ nhỏ, được một ông trùm ma túy có số má ở TP HCM nhận làm cháu nuôi nên ỷ thế và bản tính rất ngang ngược.

Năm 2000, y đã nổ súng giết chết một người chạy xe ôm gây rúng động dư luận tỉnh Bình Dương và lãnh án 18 năm tù. Tuy nhiên y ngồi tù 15 năm rồi được ân xá, trở về xã hội vào cuối tháng 2-2015.

LÊ PHONG - SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chan-tuong-ga-dai-ca-giang-ho-thanh-den-20161124135021386.htm