Chân dung nữ đối tượng vụ AIC vừa về nước đầu thú

Trước khi về nước đầu thú, bà Nguyễn Thị Thu Phương bị cơ quan điều tra truy nã từ ngày 29/6.

Chiều 28/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) vừa tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC) về nước đầu thú để được xem xét, hưởng khoan hồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Phương bị xác định có liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh. Hiện cơ quan điều tra cùng các đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi của bà Phương và các bị can khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các bị can, bị án, các đối tượng bỏ trốn khác trong các vụ án, vụ việc liên quan Công ty AIC trực tiếp hoặc thông qua gia đình, người thân, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để liên hệ cơ quan điều tra và ra đầu thú, hưởng khoan hồng của pháp luật. Trường hợp tiếp tục trốn tránh sẽ bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thu Phương (ảnh tại thời điểm đầu thú và trước đó). Ảnh: Bộ Công an.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương từng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Người này bỏ trốn nên ngày 29/6, bà Phương bị truy nã.

Theo kết luận điều tra của Cục C03 ban hành đầu tháng 7, để được trúng thầu các dự án ở Quảng Ninh, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đang trốn truy nã) thành lập 4 công ty để làm "quân xanh".

Trước khi chủ đầu tư mời thầu, bị can Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban Quản lý dự án 3 của AIC) móc ngoặc với một số cán bộ Sở Y tế Quảng Ninh để thống nhất trước về giá thầu. Còn bà Nhàn chỉ đạo Kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn sửa báo cáo tài chính, hợp thức hóa số liệu để giúp AIC đủ điều kiện.

Đối với Nguyễn Thị Thu Phương, Nhàn giao cho người này phụ trách hoạt động thu, chi riêng của Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán Công ty AIC.

Kết quả, Công ty AIC đã trúng 4 gói thầu, Công ty Mopha trúng hai gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, với tổng kinh phí trên 232 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định thông qua hình thức thông thầu, bà Nhàn và đồng phạm đã trúng 6 gói thầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 50,6 tỷ đồng.

Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án và bị can, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo nhiều cấp dưới bỏ trốn, gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Cuối năm 2022, bà Nhàn bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội phạt 30 năm tù trong vụ thông thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương là người thứ hai về nước đầu thú trong số các cá nhân bị xác định bỏ trốn liên quan những vụ án xảy ra tại Công ty AIC. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tiếp nhận Đỗ Văn Sơn (SN 1977, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế - AIC) là đối tượng bị truy nã ra đầu thú.

Theo cơ quan chức năng, hiện bà Nhàn cùng các cá nhân đang bỏ trốn gồm: Trần Mạnh Hà, Nguyễn Đăng Thuyết, Đỗ Mỹ Hạnh, Ngô Thế Vinh, Nguyễn Thị Tích, Nguyễn Thị Sen.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chan-dung-nu-doi-tuong-vu-aic-vua-ve-nuoc-dau-thu-192230828210114044.htm