Chân dung giang hồ đất Cảng cộm cán bắn chết người

Trong vụ giang hồ đất Cảng nổ súng bắn nhau khiến một người chết, hiện công an đang truy bắt Kiên 'rừng'.

Chiều 19/3, tại khu vực bờ mương Đông Khê (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xảy ra một vụ nổ súng giữa các đối tượng giang hồ khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Quốc Bình (Bình "béo", 33 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền). Nạn nhân bị trúng đạn từ khẩu súng ngắn quân dụng.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng cũng được xác định là Kiên "rừng" (53 tuổi, cùng trú tại P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền).

Ngày 20/3, CQĐT CATP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự giết người, xảy ra tại quận Ngô Quyền, khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Nghi can Nguyễn Nhật Kiên (Ảnh ANTĐ)

CQĐT đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra, truy bắt đối tượng Nguyễn Nhật Kiên, biệt danh Kiên “rừng” được cho là nghi can dùng súng bắn chết người.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - công an TP Hải Phòng) cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng là Phạm Trung Kiên (hay còn gọi là Kiên Rừng). Kiên là đối tượng đã có tới 4, 5 tiền án, tiền sự.

Khu vực nơi gia đình Kiên sinh sống và cũng là nơi xảy ra vụ án (Ảnh DT)

Theo cơ quan công an, Kiên Rừng là “nhân vật” hình sự phức tạp hoạt động làm ăn ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên Kiên làm ăn nhiều ở tỉnh ngoài, ít khi về Hải Phòng. Cơ quan công an Hải Phòng đang cử các trinh sát tinh nhuệ vào cuộc truy tìm đối tượng.

Theo một số nguồn tin cho biết, Kiên “rừng” là một giang hồ cộm cán trên địa bàn Hải Phòng dạt vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Kiên “rừng” hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bảo kê, cầm đồ, cho vay nặng lãi. Bình “béo” là một giang hồ mới nổi và cũng chọn TP. Hồ Chí Minh làm nơi hành nghề.

Trước đây giữa Kiên “rừng” và Bình “béo” từng làm ăn chung nhưng do ăn chia không đều, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh DV)

Được biết ngay sau vụ nổ súng, Kiên đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân Hoàng Quốc Bình đã lao ra khỏi ngôi nhà số 4 (nhà bố Kiên) được vài chục mét thì ngã gục, cơ thể chảy nhiều máu. Bình đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên tại bệnh viện, các bác sĩ xác định Bình đã tử vong.

Theo lãnh đạo công an, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc nổ súng có thể là do nhóm của Kiên mâu thuẫn với nhóm của Bình trong việc làm ăn trước đó. Cụ thể, vì hoạt động chung trong lĩnh vực bảo kê, cho vay lãi nhưng giữa hai nhóm đã chia chác tiền nong không đều nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Như thông tin trước đó, vụ việc xảy ra ngày 19/3/2017 tại số nhà 4, ngõ 66/271 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Theo đó, vào lúc 14h10’ cùng ngày, tại địa điểm trên, do mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Nhật Kiên dùng súng bắn Hoàng Quốc Bình.

Nạn nhân Hoàng Quốc Bình được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chan-dung-giang-ho-dat-cang-com-can-ban-chet-nguoi-3331510/