Chăm lo, xây dựng đội ngũ đảng viên tốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt' để khẳng định tầm quan trọng, vai trò, vị trí của đội ngũ đảng viên cũng như đặt ra yêu cầu đòi hỏi, sứ mệnh, trách nhiệm của chính người đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng. Ngày nay, khi Đảng ta đang tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì yêu cầu, đòi hỏi ấy càng trở nên cần kíp, quan trọng hơn lúc nào hết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Do vậy, không chỉ các cấp ủy, tổ chức đảng mà mọi cán bộ, đảng viên đều phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ vững mạnh, trở thành đảng viên tốt, là hạt nhân, 'tế bào' không thể tách rời, cấu thành chỉnh thể khăng khít của Đảng.

Nói như vậy bởi trên thực tế, đã có những cán bộ, đảng viên không làm tròn sứ mệnh của mình, không thực hiện được lời hứa thiêng liêng trước Đảng, trước nhân dân khi bước vào hàng ngũ của Đảng. Thậm chí họ còn sa ngã, tự đánh mất mình khi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bước qua ranh giới của những điều tốt đẹp để biến thành “sâu mọt”, làm tổn hại đến thanh danh, uy tín của Đảng và của chính bản thân. Vì vậy, phấn đấu trở thành đảng viên tốt của Đảng, giữ vững điều thiêng liêng đó phải là yêu cầu bắt buộc, là ước vọng tự thân lâu dài, bền vững, là quá trình không ngừng rèn luyện, cống hiến của mỗi đảng viên, là trách nhiệm chăm lo, giáo dục thường xuyên của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong tổng hòa yếu tố trở nên đảng viên tốt của Đảng, chắc chắn phải nỗ lực rèn luyện, đảm bảo tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, thường xuyên tự soi, tự sửa, hoàn thiện bản thân, biến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, lan tỏa trong xã hội. Ở cấp độ cao hơn phải thực sự đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lấy chất lượng, hiệu quả công việc, khả năng tư duy, đóng góp công sức, trí tuệ, mức độ hiến công, hiến kế cho Đảng, cho xã hội làm thước đo năng lực, trình độ hoạt động thực tiễn. Trên một bình diện khác, cán bộ, đảng viên phải có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tuân thủ, chấp hành nghiêm mọi quy định, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những điều đảng viên không được làm, phục tùng mọi sự phân công của tổ chức, tránh xa mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Cùng với đó, phát huy vai trò nêu gương tốt của người đảng viên, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, dũng cảm đi đầu trong những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, là hạt nhân dẫn dắt, tạo hiệu ứng tích cực, lôi cuốn cộng đồng làm theo. Mối cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phê bình, tự phê bình, ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từ sớm, từ xa tích hợp với chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc về đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đi đôi với tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm, kiên quyết loại bỏ những đảng viên thoái hóa, biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên...cần phát huy vai trò “nhạc trưởng”, “bắt nhịp” động viên, khích lệ, lan tỏa, nhân lên những gương đảng viên tốt, những mô hình, cách làm hay, kinh nghiệm quý hết lòng vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Hoàng Anh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xay-dung-dang/cham-lo-xay-dung-doi-ngu-dang-vien-tot/202476.htm