Chăm lo Tết cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 31/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình 'Tết sum vầy Xuân chia sẻ' với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân đón Tết.

Trao quyết định hỗ trợ 6 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tại Chương trình, đoàn viên, công nhân lao động được thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Chương trình trao tặng 425 suất quà (800 nghìn đồng/suất) cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 100 suất quà.

Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định hỗ trợ 6 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 300 triệu đồng (50 triệu đồng/căn)…

Chương trình tổ chức bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn. Anh Trương Thanh Việt, công nhân tại Công ty Cấp thoát nước Đắk Lắk may mắn giành giải Nhất với một chiếc tủ lạnh Toshiba, trị giá 6 triệu đồng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn, với phương châm mọi gia đình, người dân, nhất là đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tập trung chăm lo Tết cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Chương trình “Tết sum vầy Xuân chia sẻ” năm 2024 là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị, tổ chức Công đoàn phát huy tốt vai trò, vị trí chức năng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Đắk Lắk ngày càng ổn định, phát triển.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Lý cho biết, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên.

Chương trình “Tết sum vầy Xuân chia sẻ” là một trong những hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh bố trí hơn 800 triệu đồng tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động tham dự chương trình.

Chị H’Tuê Êban, Công ty may mặc Lực Thiêm (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, chị làm việc tại Công ty hai năm. Gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm, chị nuôi con thơ và bố già bệnh tật. Được nhận phần quà rất ý nghĩa đã tạo thêm động lực cho chị đón mùa Xuân ấm áp.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng; hơn 8.000 đoàn viên khó khăn được chăm lo, hỗ trợ; trên 1.000 tấm vé nghĩa tình được trao tặng đến công nhân lao động về quê đón Tết…

Tin, ảnh: Nguyên Dung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/cham-lo-tet-cho-nhan-dan-cac-dan-toc-tren-dia-ban-tinhdak-lak-20240131130642615.htm