Challenger mang APS sau khi dễ dàng bị phá hủy

Để tăng cường khả năng tồn tại trên chiến trường, Anh đã quyết định tích hợp hệ thống APS trên những chiếc xe tăng phiên bản mới Challenger 3.

Tăng Challenger sẽ được tích hợp hệ thống Trophy của Israel.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, ngày 13/7, cơ quan này đã ký bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng với nhà thầu Rafael Advanced Defense Systems để tích hợp Hệ thống phòng vệ chủ động (APS) Trophy lên xe tăng Challenger 3.

Rafael cho biết, hệ thống Trophy đã hoàn thành xuất sắc Giai đoạn Đánh giá nghiêm ngặt với một loạt 25 lượt thử nghiệm bắn mở rộng, bao gồm cả các lượt đánh chặn trực tiếp, được thực hiện ngay trên xe tăng Challenger 3.

"Với việc được tích hợp hệ thống Trophy, cơ hội sống sót trên chiến trường của Challenger 3 tăng lên gấp nhiều lần so với những Challenger 2 trong chiến sự hiện nay tại Ukraine", một đại diện của nhà thầu Israel cho biết.

Hệ thống Trophy được ví như tấm khiên vô hình bảo vệ các phương tiện thiết giáp trước tên lửa có điều khiển (ATGM) và đạn chống tăng.

Hệ thống Trophy này gồm có các cảm biến, radar cảnh giới, một máy tính và tổ hợp đánh chặn. Radar của Trophy có thể rà soát khu vực 360 độ quanh phương tiện để phát hiện tên lửa và đạn chống tăng đang bắn tới.

Trophy có trình tự hoạt động gồm 3 bước. Đầu tiên, khi radar phát hiện một tên lửa đang bay tới máy tính của hệ thống sẽ tính toán quỹ đạo đường bay để xác định xem nó có tác động đến xe tăng hay không.

Nếu nhận thấy nguy hiểm, hệ thống sẽ tự động xoay theo hướng mục tiêu và ra lệnh phóng các quả đạn kim loại để vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi nó tiếp cận giáp chính của xe tăng. Hệ thống phòng thủ này có thể đưa ra phản ứng rất nhanh, thậm chí có thể hướng lên trên để đánh chặn các cuộc tấn công từ trên cao.

Câu chuyện thành công kéo dài 1 thập kỷ của hệ thống Trophy – một trong những công nghệ tiên tiến nhất của Israel, đã được quân đội các nước phương tây và nhiều nước thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi nhận.

Đây được coi là lý do khiến Anh quyết định trang bị Trophy cho những chiếc Challenger 3 tối tân của mình.

Cùng với hệ thống APS, hệ thống vũ khí của Challenger 3 cũng rất mạnh với pháo 120mm nòng trơn Rheinmetall Rh 120 L55A1 nạp đạn bằng tay (thay nòng xoắn như trên Challenger 2). Pháo có thể sử dụng đầy đủ các loại đạn bắn hiện có và loại mới cho các mục đích khác nhau.

Đặc biệt, cơ số đạn của xe tăng sẽ bao gồm đạn phân mảnh mới có độ nổ cao, với ngòi nổ lập trình DM11. Các vũ khí bổ sung sẽ bao gồm một mô-đun chiến đấu bằng súng máy được điều khiển từ xa.

Bộ Quốc phòng Anh còn dự tính thực hiện một cuộc đại tu triệt để hệ thống điều khiển hỏa lực và các thiết bị khác trên xe tăng.

Hệ thống ống kính, máy tính điều khiển và các thành phần khác của xe tăng sẽ được chọn mới, mà không sử dụng các thiết bị tiêu chuẩn của Challenger 2.

Hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ được kết hợp với các phương tiện liên lạc hiện đại, cung cấp việc trao đổi dữ liệu về tình hình chiến thuật nhằm tăng khả năng chiến đấu và phòng thủ.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/challenger-mang-aps-sau-khi-de-dang-bi-pha-huy-post646768.html