Cha mẹ học cách ngừng hy sinh

PNVN Một cuộc thảo luận với chủ đề “Con không phải lý do" sẽ giúp cha mẹ “gỡ” khỏi đầu các quan niệm “Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con” hay "Mình phải hy sinh vì con"... vốn trở thành những câu cửa miệng của rất nhiều thế hệ cha mẹ.

Xuất phát từ mong mỏi “cho con một cuộc sống tốt nhất”, đôi khi sự áp đặt từ cái nhìn của bố mẹ lại vô tình đẩy con cái mình tới một giới hạn, nơi con cái không được tự do lựa chọn mà buộc phải phản kháng lại và nhận những lời phán xét như “ích kỷ”, “bướng”, “không quan tâm tới ai ngoài bản thân mình”. Hoặc đôi khi, sự hy sinh của bố mẹ lại khiến con cái cảm thấy mình trở thành món nợ, là gánh nặng trong chính gia đình của mình.

Làm thế nào để sự "định hướng" của bố mẹ không làm tổn thương hay ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn đúng đắn của con? (Ảnh minh họa)

Làm thế nào để sự "hy sinh" của bố mẹ không trở thành trói buộc cho cuộc sống của cả hai bên?...

Câu trả lời sẽ có trong buổi thảo luận với chủ đề "Con không phải lý do" với hình thức sử dụng tái hiện (playback theater) và tạo không gian chia sẻ cho toàn bộ người tham gia.

Sự kiện này là buổi thứ hai của chuỗi thảo luận “Yêu nhau cởi trói cho nhau” kéo dài từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2017, do Wequal và Viện Isee tổ chức.

Buổi thảo luận "Con không phải lý do" sẽ là một không gian để mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện, quan điểm, vấn đề cá nhân về mối quan hệ giữa vợ chồng đối với con cái cũng như con cái đối với cha mẹ.

Độc giả Hà Nội có thể tham dự sự kiện vào 2PM - 5PM, chiều mai thứ 7 ngày 10/06/2017
Địa điểm: Sum Villa, 86 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.
Miễn phí khi tham dự.

Thu Hiền

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/yeu/cha-me-hoc-cach-ngung-hy-sinh-post28496.html