CC1 vừa trúng thầu sân bay Long Thành, tổ chức liên quan chủ tịch liền thâu tóm 16 triệu cổ phiếu

Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Nguyễn Văn Huấn của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) vừa đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu ngay sau khi liên danh của CC1 trúng thầu sân bay Long Thành.

Tổ chức liên quan chủ tịch CC1 thâu tóm 16 triệu cổ phiếu

Vừa qua, CTCP CC1 Holdings, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã đăng ký mua 16 triệu cổ phiếu CC1 với mục đích đầu tư.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/12/2023 đến ngày 17/1/2023 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu giao dịch trên thành công, CC1-Holdings sẽ sở hữu 16 triệu cổ phiếu tương đương 4,46% cổ phần tại CC1.

CC1 vay nợ gần gấp đôi vốn chủ, vừa trúng thầu sân bay Long Thành, tổ chức liên quan lãnh đạo liền thâu tóm thêm 16 triệu cổ phiếu (Ảnh TL)

Không chỉ tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT mà Phó Chủ tịch HĐQT của CC1, ông Lê Bảo Anh cũng từng đăng ký mua vào 14 triệu cổ phiếu. Thực tế ông Lê Bảo Anh đã mua vào 13,7 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên thành 3,83% vốn điều lệ.

Các giao dịch trên đều được diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của CC1 đi lùi, cả lợi nhuận và doanh thu đều sụt giảm mạnh kể từ đầu năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, điểm sáng đáng chú ý phải kể đến là liên danh VIETUR - CC1 đã trúng thầu sân bay Long Thành, bất chấp hoạt động kinh doanh đang có một số vấn đề.

Vừa trúng thầu sân bay Long Thành liền báo lỗ

Đáng chú ý đó là vào Quý 2/2023, CC1 ghi nhận doanh thu 1.236,6 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. So sánh với Quý 1 thì doanh thu của CC1 vẫn có sự tăng trưởng, lợi nhuận gộp đạt 108,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, công ty ghi nhận lỗ sau thuế 2,5 tỷ đồng. Thông tin thua lỗ Quý 2 được công bố ngay sau khi liên danh VIETUR - CC1 công bố trúng thầu dự án Sân bay Long Thành.

Bước sang Quý 3/2023, doanh thu mang về đạt 1.269,8 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 132,7 tỷ đồng tương đương biên lợi nhuận gộp 10,5%. Công ty ghi nhận lãi sau thuế 18,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 18 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 3.052,9 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 37,7 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu đặt ra, CC1 hiện mới hoàn thành được 28% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nợ vay cao gần gấp đôi vốn chủ

Về cơ cấu tài sản, CC1 ghi nhận tổng tài sản đạt 14.513,3 tỷ đồng tại cuối Quý 3/2023, giảm 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 1.630,8 tỷ xuống còn 967,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng tiền mặt giảm từ 1.206 tỷ xuống chỉ còn 317 tỷ đồng. Lượng tiền gửi ngân hàng giảm từ 205,3 tỷ xuống chỉ còn 175,9 tỷ đồng. ác khoản phải thu dài hạn của công ty cũng sụt giảm từ 1.929,7 tỷ xuống chỉ còn 1.128,9 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện đang chiếm tỷ trọng tương đối lớn với 10.744,3 tỷ đồng, tương đương 74% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, lượng vay nợ ngắn hạn của công ty đang chiếm 2.169,3 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn chiếm 4.600,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lượng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của CC1 đang chiếm tới 6.769,9 tỷ đồng, cao gần gấp đôi so với vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty. Điều này cho thấy rủi ro hiện hữu rất lớn đối với đơn vị này.

Về vấn đề nợ vay, CC1 từng thông báo về chủ trương mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành trên thị trường với 3 mã CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003. Tổng giá trị của 3 lô trái phiếu này lên tới 2.650 tỷ đồng. Mục tiêu mua lại trái phiếu nhằm giảm tỷ trọng nợ vay của công ty.

Bích Diễm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cc1-vua-trung-thau-san-bay-long-thanh-to-chuc-lien-quan-chu-tich-lien-thau-tom-16-trieu-co-phieu-post277013.html