Cây tiêu chết ồ ạt do nhiễm bệnh

Gần một tháng nay, người trồng tiêu ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vô cùng lo lắng khi cây tiêu chết hàng loạt mà chưa tìm được cách để cứu chữa.

Nhiều vườn tiêu chết khô xơ xác, trụi gốc vì bệnh hoành hành. Nông dân địa phương gọi đây là bệnh chết nhanh, chết chậm, phần lớn do chủng nấm Phytophthora, tuyến trùng Meloidogyne incognita và nấm Fusarium solani gây ra.

Nhiều hộ dân trồng tiêu tại huyện Đức Linh lâm vào tình cảnh bất lực khi nhìn tiêu chết úa, trơ gốc mà không thể cứu chữa.

Lá tiêu khô dần sau đó trở nên úa vàng, chết khô cùng dây tiêu. Ảnh

Một trong những gốc tiêu đã bị thiệt hại nặng.

Rễ tiêu bị thối đen do nhiễm bệnh.

Từ đầu vụ đến nay, đã có hơn 150 ha trong tổng số 1.900 ha cây tiêu của huyện Đức Linh bị chết do dịch bệnh, tập trung nhiều nhất là ở các xã Đức Hạnh, Trà Tân, Tân Hà...

Chùm ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/cay-tieu-chet-o-at-do-nhiem-benh-20161205173306036.htm