Cầu thủ “phá” Jose Mourinho?

Manchester United từng thắng Fenerbahce hồi tháng trước tại Old Trafford tới 4-1, nhưng khi tới làm khách ở Istanbul, HLV Jose Mourinho đã căn dặn các cầu thủ của mình rằng đây là vùng đất đi dễ khó về. Ông đã từng 5 lần đưa học trò tới đây: 1 lần với Porto, 2 lần với Chelsea và 2 lần với Real Madrid, đủ để hiểu rõ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy mà, Manchester United thua tâm phục khẩu phục Fenerbahce 1-2, đẩy họ xuống vị trí thứ ba ở bảng A của Europa League.

Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có phải cầu thủ đang muốn “phá” Jose Mourinho để ông sớm rời Old Trafford? Ngoài sự thất thế ở đấu trường hạng hai châu lục thì Manchester United cũng đã cách nhóm đầu bảng tới 8 điểm chỉ sau 10 vòng đấu Premier League. Manchester United binh hùng như vậy nhưng đã 4 trận không hề biết tới chiến thắng ở giải đấu quốc nội.

Có chăng HLV Mourinho đang bị các cầu thủ Manchester “phá”?

Manchester United sẽ tới làm khách của đội đang đứng áp chót Swansea City nhưng không nhiều người tin rằng “Quỷ đỏ” sẽ tìm lại mạch thắng cho cuộc đua vô địch. Nhiều khả năng Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba không thể thi đấu bởi vì anh buộc phải rời sân ở Istanbul chỉ sau 29 phút vì chấn thương đùi. Trận này, HLV Mourinho phải ngồi trên khán đài khi sớm chấp hành án phạt cấm chỉ đạo 1 trận của LĐBĐ Anh.

Có vẻ như mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV Mourinho. Lưới của thủ môn David De Gea rung lên chỉ sau 65 giây ở Istanbul với cú tung móc của Moussa Sow. Đây là lần thứ hai ở mùa giải này, Manchester United bị thủng lưới từ rất sớm. Trước đó là giây thứ 30 trận thua Chelsea. Manchester United thua tiếp bàn thứ hai ở phút 59.

Wayne Rooney gỡ lại 1-2 ở phút 89. Rooney đã có bàn thắng thứ 38 ở cúp châu lục để ngang bằng thành tích với cựu đồng đội Ruud van Nistelrooy. Rooney chỉ mới có 2 bàn sau 17 trận ra sân ở mùa giải này. Sau khi Pogba rời sân, HLV Mourinho đưa Zlatan Ibrahimovic vào sân và kéo Rooney xuống hàng tiền vệ để nhường vị trí trung phong cho tiền đạo Thụy Điển. Tuy nhiên, Ibrahimovic phải trải qua trận thứ 7 liên tiếp không ghi bàn và chỉ mới có 1 bàn sau 12 trận gần đây nhất.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ trích các học trò sau trận thua Fenerbahce: “Ngay từ đầu trận,các cầu thủ Fenerbahce đã chơi như thể bước vào trận chung kết Champions League; còn cầu thủ của chúng tôi như thể đá giao hữu mùa hè. Fenerbahce xứng đáng với thắng lợi bởi bóng đá không chỉ chất lượng mà còn là nỗ lực tới cùng. Đội bóng bị thủng lưới chỉ sau hơn 1 phút chứng tỏ không có sự sẵn sàng, không có sự chuẩn bị và cũng chẳng tập trung”.

Nếu các cầu thủ Manchester United tiếp tục xìu ở trận gặp Swansea City vào Chủ nhật này thì HLV Mourinho ngồi trên khán đài sẽ nhìn thấy được “lối ra khỏi Manchester United” cho riêng mình. Dễ lắm chứ!

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_157183_ca-u-thu-pha-jose-mourinho-.aspx