Cầu nối những tấm lòng vàng với trẻ khó khăn

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục là kênh trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống hiệu quả. Năm 2023, quỹ này đã hỗ trợ gần 2 tỉ đồng giúp trẻ em vượt khó vươn lên.

Đại diện CLB Ấm tình yêu thương tặng cặp phao và quà cho trẻ em huyện Tuy An. Ảnh: HOÀNG LÊ

Toàn tỉnh hiện có trên 164.200 trẻ em; trong đó, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt chiếm 0,57%, trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khoảng 12.000 em.

Huy động các nguồn lực

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) tỉnh cho biết: Thời gian qua, việc huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện các mục tiêu về trẻ em ngày càng hiệu quả. Hệ thống cơ sở vật chất về giáo dục được đầu tư, tạo điều kiện cho trẻ em học tập an toàn, thân thiện.

Các cấp, ngành cùng các tầng lớp nhân dân và tổ chức từ thiện cũng đã tích cực tham gia các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Nhờ đó, việc chăm sóc sức khỏe, học tập, hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt từng bước được cải thiện.

Bên cạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Quỹ BTTE cũng đã hỗ trợ gạo cứu đói, cấp học bổng cho học sinh những gia đình gặp rủi ro do thiên tai. Đồng thời, quỹ lồng ghép với các chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho các gia đình đông con thuộc diện hộ nghèo vay vốn. Hằng năm, quỹ phối hợp với các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước ủng hộ tiền, tặng quà, quần áo, cặp sách cho hàng trăm trẻ em tàn tật, mồ côi.

Mí Thu ở buôn Ma Sung, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh đưa con gái 9 tuổi Ksor Hờ Thu đến khám tim khi đoàn y bác sĩ Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh) về huyện khám sàng lọc miễn phí, cho biết: Mấy năm trước, tôi có đưa cháu xuống TP Tuy Hòa khám miễn phí.

Các bác sĩ nói cháu bị bệnh tim bẩm sinh thông liên tâm nhĩ, cần phải theo dõi thường xuyên. Bác sĩ cũng nói việc mổ tim phải mất 70-80 triệu đồng nhưng gia đình tôi không có khả năng. Được thông tin Quỹ BTTE phối hợp khám sàng lọc tại địa phương, tôi rất mừng và đưa cháu đến khám ngay.

Còn em Nguyễn Kim Vàng ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, một trong 200 học sinh trong tỉnh được tặng học bổng và cặp phao từ CLB Ấm tình yêu thương (TP Hồ Chí Minh) thông qua Quỹ BTTE tỉnh, bày tỏ: Nhà em rất nghèo. Em không có cha, còn mẹ đi làm thuê ở xa. Hiện em sống cùng ông ngoại đã già yếu. Được tặng suất học bổng 1 triệu đồng và cặp phao, em rất mừng. Tiền để em mua sách vở, đồ dùng học tập. Còn chiếc cặp phao đa năng này sẽ là bạn đồng hành trên đường đến trường, đến lớp, bảo vệ an toàn cho em. Em sẽ cố gắng học tập để có một tương lai tươi sáng hơn.

Chị Trần Thị Ngọc Hà, đại diện CLB Ấm tình yêu thương chia sẻ: Chúng tôi từng chứng kiến cảnh học sinh vùng khó khăn thường xuyên phải lội nước để đi học khi mùa mưa lũ về, rất nguy hiểm. Vì vậy, khi đại diện Quỹ BTTE Phú Yên kêu gọi hỗ trợ, CLB quyết định tặng 200 cặp phao giúp các em học sinh ở địa bàn sông suối, trũng thấp trong tỉnh đến trường an toàn.

Hơn 40.000 trẻ em được thụ hưởng

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, công tác quản lý nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ngày càng được chú trọng, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh ở các cấp. Các chế độ, chính sách cho trẻ em được thực hiện đầy đủ. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã vận động gần 50 tỉ đồng với hơn 40.000 trẻ em được thụ hưởng, trong đó Quỹ BTTE hỗ trợ 30 tỉ đồng cho hơn 20.000 trẻ em.

Riêng năm 2023, quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 9 trường hợp, phẫu thuật vùng mặt do bị dị tật cho 4 trường hợp; hỗ trợ học bổng và tặng xe đạp, xe lăn, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 14 đơn vị trường học và 2.086 trẻ em được thụ hưởng từ chương trình Quỹ sữa vươn cao cho trẻ em.

“Có thể nói, Quỹ BTTE đã làm tốt vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn”, bà Hiền khẳng định và cho biết: Trong năm 2024, quỹ tiếp tục huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cuộc sống an toàn, vui tươi hơn. Hội đồng điều hành Quỹ BTTE tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của quỹ; kêu gọi, huy động nguồn lực giúp đỡ trẻ em nhân Tháng Hành động vì trẻ em, tết Trung thu, khai giảng năm học mới… Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong xây dựng và thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em ở địa phương.

Quỹ BTTE đã làm tốt vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn; huy động được sức mạnh của toàn xã hội cùng chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cuộc sống an toàn, vui tươi hơn.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH,

Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ BTTE tỉnh

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314569/cau-noi-nhung-tam-long-vang-voi-tre-kho-khan.html