Cầu Kè với mô hình Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo đến trường

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua trên địa bàn huyện Cầu Kè đã xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác với cách làm linh hoạt, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, trong đó có mô hình gây Quỹ Khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo đến trường do Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè phát động là một điển hình.

Lãnh đạo huyện cùng với cán bộ, công chức, viên chức dự sinh hoạt chính trị dưới cờ đóng góp Quỹ Hỗ trợ học sinh nghèo.

Nhằm để cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất cho chủ trương phát động thực hiện mô hình đóng góp gây quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo đến trường.

Với cách làm là cứ thứ Hai, tuần đầu của mỗi tháng, sau khi tổ chức buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quyên góp gây quỹ khuyến học, hình thức mỗi cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể huyện, kể cả các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương dự chào cờ đóng góp ít nhất 10.000 đồng, bình quân mỗi tháng số tiền quyên góp được khoảng 3,5 triệu đồng.

Em Trương Hưng Khang, lớp 9/2, Trường THCS Hòa Ân, xã Hòa Ân là một trong những học sinh nghèo vượt khó học giỏi được xét hỗ trợ học bổng từ nguồn quỹ khuyến học của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè.

Được biết, gia đình Khang có 03 anh em, thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương, cuộc sống gia đình phụ thuộc vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê của cha mẹ, nên việc lo cho các con học hành rất khó khăn. Biết được hoàn cảnh, Quỹ khuyến học của Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời xét hỗ trợ học bổng cho Khang mỗi tháng 300.000 đồng kể từ khi em học lớp 3 đến nay.

Em Trương Hưng Khang chia sẻ: gia đình con rất khó khăn, nhờ cô chú giúp đỡ nên cha mẹ con có tiền mua dụng cụ học tập cho con. Được nhận tiền hỗ trợ con rất vui. Con hứa học tập thật giỏi để không phụ lòng các cô, các chú.

Chị Nguyễn Thị Út Lớn, mẹ của Khang cho biết thêm: gia đình tôi khó khăn, nhờ huyện cấp học bổng mà tôi có điều kiện mua sách vở, giúp đỡ cho tôi phần nào trong việc lo cho con tôi đến trường. Tôi sẽ khuyên bảo con cố gắng học tập tốt, không phụ lòng các cô, chú và anh chị đã hỗ trợ.

Còn em Đặng Văn Duy Cường, lớp 5/2, Trường Tiểu học Ninh Thới, xã Ninh Thới cũng là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được xét hỗ trợ học bổng từ nguồn quỹ khuyến học của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè.

Cha mẹ Cường ly hôn, mỗi người đều có gia đình và cuộc sống riêng, em sống với bà nội từ nhỏ. Hàng ngày bà nội Cường vót cọng lá dừa, bắt cua, bắt ốc bán nên cuộc sống rất khó khăn, nhiều lần việc học của em tưởng chừng như bị gián đoạn. Khi nhận được phần học bổng đã giúp Cường duy trì học tập và chắp thêm đôi cánh thực hiện hoài bảo trên con đường tri thức.

Em Đặng Văn Duy Cường chỉa sẻ: con cảm ơn cô chú trên huyện giúp đỡ cho con học bổng hàng tháng 300.000 đồng, con với nội rất vui, số tiền này phần nào đã giúp bà nội và con bớt khó khăn trong cuộc sống.

Em Thạch Thị Đa Ny, lớp 7/2, Trường THCS Phong Phú, xã Phong Phú hoàn cảnh gia đình khó khăn. Gia đình không đất sản xuất, lại đông anh em, cha mẹ phải đi làm thuê ở xa gửi các chị em của Đa Ny cho bà nội chăm sóc, mọi chi phí sinh hoạt của bà cháu chỉ trông chờ vào đồng tiền ít ỏi của cha mẹ em đi làm thuê gửi về nên cuộc sống gia đình thường thiếu trước hụt sau. Dù vậy, nhưng Đa Ny luôn phấn đấu học tập và năm học nào cũng đạt thành tích cao. Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 06 em được hỗ trợ học bổng từ nguồn quỹ khuyến học của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè.

Thầy Ngô Văn Lâm, giáo viên chủ nhiệm em Thạch Thị Đa Ny cho biết thêm: Đa Ny là học sinh hoàn cảnh khó khăn, được học bổng huyện hỗ trợ đã giúp em phần nào vượt qua khó khăn. Trong thời gian tới, nhà trường luôn quan tâm nhắc nhở em cố gắng học tập tốt hơn.

Từ khi triển khai thực hiện mô hình gây quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo đến trường do Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè phát động đến nay, tổng số tiền đã đóng góp được trên 110 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ liên tục hàng tháng cho 13 học sinh hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Trao đổi với chúng tôi về kết quả thực hiện và định hướng hoạt động của mô hình trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Kè cho biết: qua triển khai thực hiện mô hình, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình, với tinh thần tự nguyện đóng góp đem lại cho mô hình có ý nghĩa thiết thực, qua đó giúp cho gia đình học sinh giảm bớt phần khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị học tập, kịp thời động viên, khích lệ các em cố gắng học tập, vượt khó vươn lên, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục duy trì mô hình này, đồng thời chỉ đạo nhân rộng đến các Chi bộ cơ sở trong toàn huyện để hỗ trợ học sinh nghèo. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp chăm lo cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, tiếp tục học tập trau dồi tri thức để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Có thể nói, học tập và làm theo gương Bác thông qua mô hình gây quỹ khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo đến trường của Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, kịp thời tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường, nhất là vào đầu năm học mới.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỆU

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/giao-duc/cau-ke-voi-mo-hinh-quy-ho-tro-hoc-sinh-ngheo-den-truong-32300.html