Cầu Giấy (Hà Nội): Tăng cường kiểm tra, xử lý xe hợp đồng chuyên chở học sinh

Ngay từ những ngày đầu năm học mới 2023 – 2024, đội Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy đã phối hợp với Công an; phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy lập kế hoạch tăng cường kiểm tra điều kiện, phương tiện người lái đối với xe ô tô hợp đồng vận chuyển học sinh trên địa bàn quận.

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các trường học có xe đưa đón học sinh, các trường học ký hợp đòng với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải để đưa đón học sinh; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các đơn vị vận tải, cán bộ làm công tác an toàn và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hợp đồng đưa đón học sinh trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Từ đầu tháng 9, lực lượng Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy đã phối hợp với lực lượng công an; phòng Giáo dục và đào tạo quận Cầu Giấy; các cơ quan thông tấn, báo chí lên kế hoạch và kiểm tra các trường có xe chuyên chở học sinh.

Lực lượng Thanh tra tuyên truyền, kiểm tra các xe ô tô vận tải hành khách chuyên chở học sinh

Trao đổi với phóng viên về công tác kiểm tra chuyên đề này, ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng đội Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy và của sở GTVT Hà Nội, Đội Thanh tra GTVT đã phối hợp với các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tiến hành kiểm tra các phương tiện ô tô hợp đồng chuyên vận chuyển học sinh trên địa bàn. Tính đến ngày 4/10, lực lượng đã tiến hành kiểm tra 06 điểm trường với gần 100 phương tiện ô tô chuyên chở học sinh.

Quá trình kiểm tra cho thấy, đa số các trường, chủ xe và lái xe thực hiện nghiêm các quy định về việc sử dụng xe ô tô hợp đồng vận chuyển học sinh. Tuy nhiên, còn một số phương tiện vì chưa nắm đầy đủ các quy định của pháp luật nên vẫn còn những vi phạm về việc không niêm yết các cụm từ xe hợp đồng. Lực lượng đã phát hiện và lập biên bản đối với 03 trường hợp, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng”.

Ông Phan Anh Tuấn, Đội trưởng đội Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ đến các lái xe, chủ xe chuyên chở học sinh

“Với mục đích cao nhất đó là đảm bảo an toàn cho các con “đi đến nơi, về đến trốn”, nhằm tạo sự niềm tin cho các bậc phụ huynh khi gửi các con đi học bằng xe chuyên trở học sinh. Chúng tôi khuyến cáo các trường nên lựa chọn thật kỹ các đơn vị cung cấp dịch vụ, họ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đối với phương tiện ô tô hợp đồng vận chuyển hành khách. Trong thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT quận Cầu Giấy cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm “không có vùng cấm” đối với các trường hợp vi phạm”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tiến hành lập biên bản xử lý đối với các lái xe vi phạm

Cũng có mặt tại các buổi kiểm tra, xử lý, ông Đoàn Tiến Trung, Phó phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy chia sẻ: “Trong những năm vừa qua, UBND quận Cầu Giấy luôn luôn đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn trong công tác đưa, đón học sinh. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, rà soát được triển khai hàng năm. Qua kiểm tra từ đầu năm học 2023 – 2024 đến nay thì hầu hết các trường đều chấp hành nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT và cơ quan chức năng về hoạt động xe đưa đón học sinh.

Phòng GD&ĐT quận cũng xác định công tác kiểm tra phải được diễn ra thường xuyên, không chỉ kiểm tra đầu năm học cùng các lực lượng mà còn lồng ghép nội dung thanh tra này trong các kỳ kiểm tra đột xuất và các kỳ kiểm tra chuyên đề. Tôi hy vọng với việc kiểm tra sát sao của lực lượng chức năng quận Cầu Giấy sẽ góp phần đảm bảo an toàn, tạo niềm tin, sự tin tưởng cho phụ huynh học sinh trong việc đưa đón các con”.

Ông Đoàn Tiến Trung Phó phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy chia sẻ, trong những năm vừa qua UBND quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn của học sinh trong công tác đưa đón bằng xe hợp đồng

Khi được hỏi về các quy định, nội quy liên quan đến công tác đưa, đón học sinh bằng xe hợp đồng, ông Trung thông tin: “Nội quy quản lý xe đưa đón sẽ do các nhà trường xây dựng. Phòng GD&ĐT trong các nội dung kiểm tra thì có kiểm tra nội quy và điều chỉnh ngay những nội quy còn chưa phù hợp.

Tùy đặc điểm từng nhà trường, tùy theo hợp đồng với các đơn vị vận tải mà quy định cho phù hợp. Trên địa bàn thì có rất nhiều mô hình, có những trường thì có đội xe đưa đón riêng, có những trường thì ký hợp đồng với các đơn vị vận tải. Do vậy, nội quy sẽ phù hợp với đặc điểm của từng trường, nhưng nguyên tắc phải đảm bảo được an toàn trường học, an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, vận chuyển học sinh đến trường học. Trên mỗi xe phải có lái xe, nhân viên phụ trách xe là quy định cứng”, ông Trung nhấn mạnh.

Là một trong những trường vừa mới đi vào hoạt động, trường Toronto school hiện đang có 12 xe ô tô vận chuyển học sinh, được đoàn thanh tra đánh giá là một trong những trường có mô hình điển hình và thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật. Chia sẻ về mô hình của nhà trương, bà Bùi Thị Minh Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Là đơn vị có vốn đầu tư từ nước ngoài cho nên vấn đề đảm bảo an toàn cho các em học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế ngay từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển nhà trường cũng tuyển chọn khá kỹ, phải là những đơn vị có tư cách pháp nhân rõ ràng, đảm bảo đầy đủ quy định của pháp luật, lái xe và nhân viên phụ trách xe phải có lý lịch minh bạch. Những vấn đề này, trực tiếp được duyệt từ nhà đầu tư nước ngoài mới được ký hợp đồng với nhà trường.

Ngoài ra, nhà trường xây dựng nội quy rõ ràng trong công tác quản lý xe, cũng như quản lý học sinh, quy trách nhiệm đến từng cá nhân cụ thể. Toàn bộ những nhân viên liên quan đều được tập huấn thường xuyên tất cả những kỹ năng, kể cả những tình huống giả định có thể xảy ra khi xe di chuyển (cả những vấn đề sâu xa như vấn đề khủng bố..).

Bà Bùi Thị Minh Nga, Hiệu trưởng trường Toronto School (bên trái) hàng ngày luôn có mặt tại điểm đón các em học sinh kiểm tra, giám sát công tác này

Nhà trường cũng đã ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác đưa đón học sinh. Mỗi học sinh sẽ có một thẻ riêng với một mã QR code riêng mình. Khi lên, xuống xe nhân viên phụ trách xe sẽ phải thực hiện theo quy trình đã được tập huấn, việc này sẽ giúp đảm bảo không bị sót, nhầm học sinh đi và đến trường. Ngoài ra nhờ đó, công tác quản lý của nhà trường cũng dễ dàng hơn, kịp thời nắm bắt thông qua báo cáo trực tuyến”, bà Nga chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các buổi kiểm tra, đa số các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về công tác đưa đón học sinh bằng xe ô tô hợp đồng. Ngoài việc kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải quận Cầu Giấy cùng các đơn vị chức năng của quận như phòng GD&ĐT, Công an quận đã tuyên truyền trực tiếp đến các lái xe, chủ xe về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe ô tô, từ đó góp phần đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Thời gian tới, lực lượng Thanh tra GTVT quận tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng của quận Cầu Giấy kiểm tra tất cả các trường còn lại trên địa bàn quận có sử dụng xe hợp đồng chuyên chở học sinh.

Một số hình khác trong các buổi kiểm tra, xử lý, tuyên truyền về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc đón trả học sinh bằng xe ô tô hợp đồng:

Lực lượng kiểm tra các giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật

Lực lượng chức năng giải thích và chỉ rõ các vi phạm cho chủ xe, lái xe trước khi lập biên bản xử lý vi phạm

Quang Dương

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/cau-giay-ha-noi-tang-cuong-kiem-tra-xu-ly-xe-hop-dong-chuyen-cho-hoc-sinh-20231004184151.htm