Cậu con nuôi người Việt ra sao khi Angelina Jolie ly hôn?

Hiện cậu bé đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mẹ Jolie đâm đơn ly hôn với bố Brad Pitt.

Hình ảnh mới nhất của Pax Thiên bên người mẹ nuôi nổi tiếng

Trước thông tin về việc chia tay của cặp vợ chồng ngôi sao Brad Pitt và Angelina Jolie, một trong những vấn đề được người Việt quan tâm nhất là ai trong 2 người sẽ nhận được quyền nuôi dạy các con, bởi một trong 6 người con của cặp đôi này là cậu bé gốc Việt Pax Thiên.

Số phận của Pax Thiên khi Brad Pitt và Angelina Jolie ly dị đang là dấu hỏi lớn giữa vô số thông tin khác

Đầu tháng 8 năm nay, Pax Thiên có xuất hiện cùng mẹ và em gái Zahara tại một trung tâm mua sắm. Ngoại hình của Pax Thiên đã thay đổi rất nhiều khiến cho những người quen cũ của chú bé ở Việt Nam khó lòng nhận ra.

Từ một cậu nhóc 3 tuổi chỉ cao 93cm và nặng 14 cân rưỡi, Pax Thiên nay đã lớn phổng phao và cao gần bằng mẹ Jolie. Mặc dù được bố mẹ chu cấp cho một cuộc sống nhung lụa nhưng cậu bé luôn tỏ ra chững chạc và chọn cho mình một phong cách ăn mặc đơn giản, phóng khoáng.

Pax Thiên được bố mẹ cho phép tự do phát triển

Cậu bé được bố mẹ cho phép tự do mua bất cứ thứ gì, nhưng lại đặc biệt chỉ thích những chiếc quần jean với phong cách phối đồ đơn giản. Về điểm này Pax có phần giống với bố Brad Pitt. Pax Thiên hiện đang theo học chương trình giáo dục tại gia cùng với các anh em khác.

Mẹ cậu đã chi hơn 600.000USD mỗi năm để thuê riêng cho mỗi người con một gia sư nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất.

Ngoài ra, Pax Thiên còn nhận được sự chăm sóc của một bảo mẫu người Việt Nam do chính Angelina Jolie tuyển chọn, cô muốn các con được học ngôn ngữ và văn hóa quê hương để không quên đi nguồn gốc của mình. Tháng 11 này cậu bé sẽ đón sinh nhật lần thứ 13, cậu tỏ ra có hứng thú đặc biệt với âm nhạc và công việc DJ.

Pax luôn tỏ ra khó chịu với paparazzi

Pax được đánh giá là một cậu bé có cái tôi rất mạnh nhưng cũng cực kì tình cảm. Thậm chí cá tính của Pax còn có phần mạnh mẽ hơn người anh trai Maddox. Mỗi khi cánh săn ảnh theo đuôi gia đình Jolie-Patt, Pax luôn tỏ ra cau có và khó chịu trong khi các anh em khác vẫn rất bình thường.

Brad Pitt từng chia sẻ “Chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này. Tuy nhiên khi Pax đã nói rằng không thích thì điều ấy cần phải được tôn trọng. Cậu bé có quyền biểu lộ sự yêu ghét của bản thân”. Tài tử có vẻ rất tự hào khi nói về tính cách của cậu con trai.

Mặc dù không mấy thân thiện với giới truyền thông nhưng Pax Thiên lại được coi là đứa trẻ tình cảm nhất nhà. Chú bé lém lỉnh này thường hay bày trò trêu đùa mẹ cùng cô em Shiloh.

Jolie cho biết, cá tính của Pax Thiên quá giống mẹ

Jolie từng nói đùa rằng Pax và Shiloh làm cô nhớ lại thời trẻ của mình vì cá tính của chúng quá giống mẹ. Là một gia đình đa sắc tộc nhưng những đứa trẻ nhà Jolie-Pitt luôn tỏ ra rất hòa thuận với nhau.

Đặc biệt là Pax luôn nhường nhịn và sẵn sàng chăm lo bảo vệ cho các em. Có vẻ như Brad và Angelina đã thực hiện rất tốt vai trò làm cha mẹ của mình.

Pax Thiên Jolie-Pitt có tên gốc là Phạm Quang Sáng. Cậu bé sinh ngày 29/11/2003 và được nuôi dưỡng tại trại trẻ mồ côi Tam Bình, TP HCM cho tới khi được Angelina Jolie nhận làm con nuôi năm 2007. Cái tên Pax Thiên của cậu bé được đặt với ý nghĩa là “bầu trời bình an”, được người mẹ quá cố của Angelina gợi ý đặt cho cậu bé trước khi bà qua đời.

Năm 2011, gia đình Brangelina đã có một kì nghỉ ở Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Pax Thiên quay về thăm quê hương kể từ khi cậu bé được đón về nuôi dạy tại Mỹ. Cậu bé được mẹ dẫn đến chào tạm biệt mọi người ở Việt Nam. “Chúng tôi sẽ sớm quay lại,” Jolie nói.

Mẹ đẻ của Pax Thiên cảm kích Angelina Jolie vì đã mang lại một cuộc sống đầy đủ cho con trai

Ở một khía cạnh khác của câu chuyện, nhiều tờ báo phương Tây đã đưa tin về việc Angelina Jolie ngăn cản mẹ ruột của Pax Thiên gặp cậu bé vì lo sợ người mẹ ruột sẽ đòi lại đứa trẻ từ tay mình.

Những tin đồn này đã bị bác bỏ khi chị Phạm Thu Dung, mẹ đẻ của Pax, đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn từ năm 2011, phủ nhận hoàn toàn mọi tin đồn về việc đòi lại con.

Chị Dung bày tỏ niềm cảm kích với Angelina Jolie vì đã mang lại một cuộc sống đầy đủ cho Pax: “Nếu gặp Jolie có lẽ tôi chẳng biết nói gì, nhưng trong thâm tâm tôi tin đó là một người phụ nữ rất tuyệt vời và tôi cảm ơn bà vì tất cả.” Chị Dung cũng chia sẻ tâm nguyện sẽ một lần được gặp lại Pax Thiên và được cậu bé gọi một tiếng mẹ.

Nhiều khả năng Pax Thiên sẽ về sống với mẹ vì Angelina Jolie đã nhận nuôi cậu bé trước khi kết hôn.

Chuyện Pax Thiên có về gặp mẹ ruột hay không có lẽ còn ở thì tương lai xa, còn hiện tại bây giờ cậu bé đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi mẹ Jolie của cậu đã chính thức đâm đơn ly hôn với bố Brad Pitt vào ngày 20/9 vừa rồi sau những bất đồng về việc nuôi dạy con cái.

Trong hồ sơ gửi lên tòa, Jolie đề nghị được quyền nhận nuôi cả 6 người con và không cần trợ cấp từ Brad Pitt. Về phía mình, nam diễn viên vẫn được quyền thăm các con và vẫn có tiếng nói trong những quyết định chung về tương lai của lũ trẻ. Anh đã chia sẻ nỗi buồn về sự việc xảy ra và yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của gia đình mình.

Nếu tòa chấp nhận đơn ly hôn, nhiều khả năng Pax Thiên sẽ về sống với mẹ vì Angelina Jolie đã nhận nuôi cậu bé trước khi cặp đôi chính thức kết hôn. Đây chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian khó khăn của Pax Thiên cùng các anh em, nhưng có lẽ cậu bé cũng hiểu rằng đây là lúc họ cần ở bên cạnh nhau nhất.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/cau-con-nuoi-nguoi-viet-ra-sao-khi-angelina-jolie-ly-hon-710082.html