Câu chuyện hậu trường Iron Man 2

(TGĐA Online) - Sau thành công của Iron Man vào năm 2008, người hâm mộ trông chờ đạo diễn Jon Favreau mang đến Iron Man 2 hấp dẫn hơn cả phần 1. Nhưng ít ai biết được những câu chuyện “cười ra nước mắt” đằng sau hai bộ phim về “tay chơi có hạng” Tony Stark này.

Khó khăn ban đầu Tại thời điểm phim được bấm máy, Iron Man không phải là lựa chọn ưu tiên của nhà sản xuất Marvel. Lúc đó, Spider Man 3 đang được lên kế hoạch, Ghost Rider cũng đang được dàn dựng. Và Marvel có nhiều dự án phim siêu anh hùng khác “an toàn” hơn là Iron Man. Whiplash và Iron Man trong phiên bản truyện tranh Đã vậy, Robert Downey Jr không phải là cái tên người ta nghĩ sẽ phù hợp với nhân vật siêu anh hùng. Đạo diễn Jon Favreau cũng không phải là người được kì vọng tạo ra điều gì mới mẻ. Dường như các nhà sản xuất xem Iron Man như là một dự án đã thất bại trước khi hoàn thành. Cho nên khi bắt đầu bấm máy, bộ phim gần như không có kịch bản hoàn chỉnh. Điều đó đòi hỏi diễn viên phải tự nghĩ ra lời thoại và ứng khẩu ngay trên phim trường. Jeff Bridges, nam diễn viên đóng vai Obadiah Stane, cho biết: “Họ không hề có kịch bản, họ chỉ có dàn ý chi tiết bộ phim mà thôi. Chúng tôi phải diễn những cảnh chính trong bộ phim mỗi ngày và gần như chẳng biết phải nói gì trong những cảnh đó.” Tony Stark thử nghiệm các điều chỉnh mới cho bộ giáp Iron Man Nhưng mọi chuyện thay đổi một cách kì diệu sau liên hoan Comic Con (hoạt động thường niên của những người mê tác phẩm siêu anh hùng diễn ra tại San Diego, giống như hội sách tại TP HCM vậy). Một đoạn phim ngắn của Iron Man đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía người hâm mộ. Thế là Marvel đẩy mạnh quá trình sản xuất Iron Man, tạo điều kiện thuận lợi cho Jon Favreau thỏa sức sáng tạo. Ừm, vậy phần 2 thì sao? Dường như mọi nỗ lực sáng tạo của Jon Favreau đã dồn hết vào phần 1 rồi. Đã vậy, Iron Man kết thúc bằng việc Tony Stark tự tiết lộ mình là Người Sắt càng làm mọi người rối trí. Tony đối mặt với Ivan Vanko tại trường đua Người hâm mộ không thể tưởng tượng nổi câu chuyện của phần 2 sẽ diễn ra như thế nào. Favreau nói: “Thực sự thì tôi hơi lo lắng khi đã tung tất cả những gì mình có trong phần 1. Nhưng một khi đã đẩy câu chuyện đi quá xa thì không thể quay lại nữa. Tôi đã gom tất cả những người cũ lại và giới thiệu họ với dàn diễn viên mới. Điều quan trọng hơn, tôi phải tống Sherlock Holmes ra khỏi Robert! (cười)”. Khó khăn tiếp theo Kế hoạch làm phim Iron Man 2 gặp nhiều khó khăn hơn người ta vẫn tưởng. Tại thời điểm phần 1 đoạt doanh 585 triệu USD, nhà phân phối Paramount đã hào hứng mong muốn phần 2 được làm càng sớm càng tốt. Hãng phim “tuyên bố” Iron Man 2 sẽ ra mắt ngày 30/4 năm 2010! Các nhà sản xuất tự tin như thế cũng tốt. Nhưng câu hỏi đặt ra: Jon Favreau nằm ở đâu trong dự án “không tưởng” này? Terrence Howard xuất hiện trong phần 1 và bị thay thế trong phần 2 bởi Don Cheadle Hợp đồng được kí là Robert Downey Jr, Terrence Howard và Gwyneth Paltrow sẽ xuất hiện trong 3 phim về Iron Man. Nhưng đạo diễn của họ ở đâu khi kế hoạch của Paramount là đẩy tốc độ làm phim Iron Man 2 còn nhanh hơn cả tên lửa của NASA? Jon Favreau trả lời tờ EW vài ngày sau khi Iron Man đoạt doanh thu 100 triệu USD: “Chúng tôi đã bàn bạc một cách không chính thức về việc làm phần 2. Vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi rất muốn làm tiếp một tập phim nữa.” Dĩ nhiên, việc ấn định deadline (hạn chót) cho Iron Man 2 khiến Jon cảm thấy khó chịu. Stark Expo hội chợ triển lãm sản phẩm không phục vụ chiến tranh của tập đoàn Stark Ông cho biết: “Tôi lo ngại về việc Marvel thông báo cho công chúng ngày phát hành Iron Man 2. Cả Robert và tôi đều cảm thấy lo lắng. Chẳng ai trong số họ (hai nhà sản xuất Marvel và Paramount Pictures) hỏi ý chúng tôi về việc này. Tôi cũng không hiểu họ dựa vô đâu để đặt ra cái hạn chót như vậy trong khi chưa hề có kịch bản, cốt truyện hay thậm chí là thuê người viết kịch bản!” Tình hình của bộ phim càng “tối tăm” hơn khi đến tháng 6/2008, nhiều nguồn tin tiết lộ hãng Marvel keo kiệt đến mức không sẵn sàng trả mức lương xứng đáng cho đạo diễn Jon Favreau để làm tiếp phần 2. May mắn thay, đến tháng 7, Jon đồng ý kí vào hợp đồng Iron Man 2 (Tờ Deadline cho biết Marvel đã chịu nâng lương cho Favreau). Kể từ đó, đạo diễn Jon Favreau bắt đầu “tung hỏa mù” báo giới để giữ kín kịch bản phim. Sau đó không lâu, kịch tác giả Justin Theroux của phim Tropic Thunder bắt tay vào viết kịch bản Iron Man 2. Đến tháng 8, Jon Favreau thừa nhận rằng họ đang trong quá trình dựng phim. Scarlett Johansson cực kì duyên dáng trong vai nàng Natasha Romanoff Ông nói một cách úp mở rằng mình đã rút kinh nghiệm từ sự thất bại của các phần tiếp theo của phim siêu anh hùng (như Spiderman 3, X-Men 3 v.v.): “Đó là do đạo diễn không quen với thể loại này. Hơn nữa, các phim kiểu như vầy càng về sau thì càng đuối. Nhưng lý do chính là do hãng phim quá câu nệ việc lấy lòng công chúng nên họ làm ra những bộ phim quá dễ dãi.” Thế còn thời hạn phát hành của Iron Man 2 thì sao? Jon cho biết: “Đấy là điều tôi sợ nhất. Chúng tôi phải làm việc nhanh hơn. Có ít thời gian để thiết kế hơn và không có thời gian để chọn diễn viên. Nhưng tôi tin rằng bộ phim sẽ rất tuyệt.” Robot hỗ trợ đặc biệt của Tony Lại chuyện tiền nong Trước khi số phận của đạo diễn Jon Favreau được quyết định thì nam diễn viên Terrence Howard (đóng vai đại tá không quân James 'Rhodey' Rhodes) đã chắc chắn sẽ xuất hiện trong loạt phim về Người Sắt. Lẽ ra anh đã vào vai đồng đội của Tony Stark với bộ giáp War Machine hầm hố. Nhưng sự việc quay ngoắt 180 độ. Tháng 10/2008, Howard bị “đá” ra khỏi dự án Iron Man 2. Thay vào đó là nam diễn viên nổi tiếng không kém (và cũng là bạn của Terrence): Don Cheadle. Robert Downey Jr trong vai Tony Stark Ai cũng biết Terrence Howard đã kí hợp đồng để làm liên tù tì 3 phim về Người Sắt nên việc “thay ngựa giữa đường” này được xem là một hành động kì quặc của Marvel. Tại sao lại như vậy? Tờ The Hollywood Reporter cam đoan là do vấn đề tiền bạc. Họ tin rằng sau khi chi tiền trả cho Jon Favreau, hãng Marvel dùng “mánh cũ” với Terrence: không chịu trả thêm lương và lập luận rằng chỉ mỗi nhân vật siêu anh hùng cũng đủ làm siêu sao của bộ phim rồi. Thật là tiện lợi! poster Iron Man 2 với nhân vật Whiplash “Đó thật sự là một cú sốc”, Terrence Howard cho biết khi phát hiện mình bị cho ra rìa, “Chẳng có lời giải thích rõ ràng nào cả. Họ chỉ gửi tới một tờ giấy nói là thiếu kinh phí hay gì đó. Rõ ràng là mẩu giấy được gọi là “hợp đồng” không có giá trị gì với họ cả. Họ chỉ là bọn hứa lèo và tham lam. Tôi không thể tin nổi.” Cuối tháng 10, nhiều tờ báo đưa tin nói rằng câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Đây không chỉ là chuyện tiền nong mà do thái độ làm việc của Terrence.Theo tờ EW thì: “Favreau và nhà sản xuất không hài lòng với cách diễn xuất Terrence. Họ phải cắt bớt phân cảnh và quay lại nhiều lần các cảnh của anh.” Nhưng cũng có nguồn tin nói rằng Marvel đã đề nghị giảm tiền ứng trước của Howard một cách tệ hại mà vẫn hi vọng anh sẽ tiếp tục tham gia bộ phim. Nick Fury, giám đốc cơ quan S.H.I.E.L.D Các nhân vật mới Thôi thì chuyện đã qua thì cứ cho qua. Người hâm mộ rất trông chờ những nhân vật mới sẽ xuất hiện trong Iron Man 2. Trong đó, War Machine là trung tâm của mọi sự chú ý. Đạo diễn Jon Favreau nói: “Điều thú vị là War Machine vượt lên trên mọi đỉnh cao mà bạn có thể tưởng tượng. Iron Man trở thành phiên bản gọn nhẹ trong bộ đồ bay khi đứng bên cạnh War Machine. Bạn biết đó, anh ta có mọi thứ “đồ chơi” cần thiết và sẵn sàng tung hoành.” Natasha Romanoff trong bộ quần áo đặc biệt trở thành Black Widow “Điểm nóng” tiếp theo là Black Widow. Vào tháng 1/2009, tờ Variety đưa tin Emily Blunt sẽ vào vai nữ điệp viên người Nga Natasha Romanoff (Black Widow). Trong phiên bản truyện tranh gốc, đây là nhân vật được tổ chức gián điệp của Liên Xô đào tạo trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Bằng cách mặc bộ quần áo đặc biệt, Natasha Romanoff được tăng thêm những năng lực đặc biệt khiến cô được biết tới dưới cái tên Black Widow. Mickey Rourke trong vai Whiplash Tuy thế, chỉ vài tuần sau, Hãng 20th Century Fox bắt đầu tạo ra các điều khoảng trong hợp đồng để ngăn Emily Blunt nhận vai diễn trên. Họ muốn cô dành thời gian cho bộ phim Gulliver’s Travels của họ. Trong khi mọi việc vẫn chưa ngã ngũ, nàng Eliza Dushku tiết lộ mình rất thích vai diễn Black Widow và cho rằng cô là người phù hợp nhất với vai đó! Đến tháng 2/2009, Emily Blunt chính thức không tham gia Iron Man 2. Hãng Marvel xác nhận Scarlett Johansson sẽ vào vai Black Widow. Thực tế là ban đầu Scarlett đã thua Emily trong buổi thử vai. Đạo diễn Jon Favreau thừa nhận: “Có cả một “bồi thẩm đoàn” chống lại cô ấy trong suốt một khoảng thời gian. Người ta cứ nói kiểu như “Tóc cô ấy không đúng màu, trông cô ấy không giống nhân vật v.v. và v.v”. Nhưng sau đó, Scarlett hóa thân vào vai diễn và tôi nghĩ cô ấy đã làm rất tốt.” Mảnh giấy Tony ghi chú cho Pepper về việc tuyên bố công ty Stark không còn sản xuất vũ khí Trong khi đó, Samuel L. Jackson đã kí hợp đồng vào vai Nick Fury trong 9 phim của hãng Marvel bao gồm series phim Iron Man, Captain America, The Avengers và S.H.I.E.L.D. Trong phần 2, Whiplash sẽ là kẻ thù chính của Iron Man. Hắn được miêu tả như một thiên tài như chính Tony Stark. Whiplash tự chế ra vũ khí cho bản thân mình bằng công nghệ hồ quang mà Tony sử dụng cho bộ giáp Iron Man. Tên thật của Whiplash là Ivan Vanko. Ban đầu, Ivan là chuyên viên chế tạo vũ khí của tập đoàn Stark, chi nhánh thành phố Cincinnati. Nhưng vì một lý do nào đó, Ivan trở nên thù đời và muốn tiêu diệt Tony. Ai sẽ đảm nhận vai này? Sau khi trở lại sau một thời gian tưởng như đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp với các phim Sin City, The Wrestler v.v., Mickey Rourke được xem là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhân vật Whiplash. Ivan chế tạo vụ khí tại hang ổ của mình Tháng 1/2009, tờ Variety đưa tin Rourke đã kí hợp đồng tham gia phần tiếp theo của Iron Man. Nhưng rắc rối nảy sinh khi “bệnh trùm sò” cố hữu của Marvel lại tái phát. Theo hợp đồng, Marvel trả cho Mickey 250 ngàn USD. Đó là mức lương khá “bèo” so với một diễn viên được đề cử Oscar và đang lên như diều gặp gió. Đến tháng 3/2009, ngay trước thời điểm bấm máy, Mickey Rourke cuối cùng cũng kí hợp đồng. Tờ Deadline cho biết Mickey đã được trả khoản lương tương xứng với tài năng của ông. Iron Man và War Machine Về điểm đặc biệt của Whiplash, đạo diễn Jon Favreau cho biết: “Với Mickey, tôi không muốn thấy lại hình ảnh 2 gã mặc áo giáp choảng nhau loạn xạ. Tôi muốn một kiểu nhân vật phản diện khác. Nhân vật đó phải đặc trưng về ngoại hình và có trái tim cực kì đen tối. Tôi muốn thể hiện số phận riêng của Ivan, của Tony và cái cách số phận của 2 người này “tông” vào nhau.” Robert Downey Jr chua thêm: “Bạn không thể tưởng tượng nổi Mickey Rourke ngầu cỡ nào với cặp roi điện của ông ta đâu!” Đạo diễn Jon Favreau đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Robert Downey Jr Hậu kì câu chuyện 2 năm sau thời điểm Iron Man được chiếu vài phút tại liên hoan Comic Con, đoàn làm phim của Jon Favreau cũng quay lại để trình chiếu vài đoạn phim Iron Man 2. Jon cho biết: “Thật là khó khi bước vào đó lần nữa và hi vọng rằng người hâm mộ cũng sẽ hào hứng như lần trước.” May mắn thay, phản ứng của khán giả cực kì tốt và điều đó cũng tiếp tay cho việc PR tiếp thị Iron Man 2. Trong buổi chiếu thử trên, các “nhân viên của tập đoàn Stark” phát những tờ rơi ghi địa chỉ trang web StarkIndustriesNow.com. Và khi vào trang web này, bạn sẽ thấy chữ viết của ngài Stark trên mảnh khăn giấy nói về việc tuyên bố tập đoàn Stark không sản xuất vũ khí nữa. Và đây chỉ là màn khởi động của chiến dịch quảng cáo rầm rộ phim Iron Man 2 mà thôi. Don Cheadle trong vai đại tá James 'Rhodey' Rhodes Trong khi bộ phận PR - quảng cáo làm việc một cách tích cực, bản thân bộ phim đã ngưng việc quay dưới dạng IMAX/3D. Trở lại tháng 9/2008, sau khi đã hoàn tất quá trình quay phim, Jon Favreau đề nghị chuyển Iron Man 2 sang 3D. Trong một cuộc phỏng vấn với AICN, Jon cho biết ông rất muốn ứng dụng công nghệ 3D cho Iron Man 2 (hãy nhớ rằng lúc này Avatar vẫn đang được giữ kín như bưng). Nhưng ông không thể làm điều đó vì hạn chế về kĩ thuật, việc tương tự cũng xảy ra với công nghệ IMAX. Favreau nói: “ Tôi nghĩ công nghệ IMAX đã tạo ấn tượng rất tốt trong phim The Dark Knight. Nhưng đó là vì họ chủ yếu quay cảnh thực. Những cảnh CGI (cảnh dựng bằng máy vi tính) chỉ là cảnh nền nên nó tạo ra góc máy rộng.” “Nhưng trong phim đó, Batman không phải là nhân vật CGI. Rắc rối ở chỗ trong phim của tôi, nhân vật chủ yếu là dựng trên máy tính. Và một khi tôi dùng công nghệ IMAX, hình ảnh không còn thật như tôi hình dung nữa.” Ông nói thêm: “Tôi không nghĩ với những hình ảnh CGI như vậy có thể làm khán giả hài lòng. Dĩ nhiên tôi biết IMAX tạo ra một màn hình rộng hơn bình thường và nó đem lại cảm giác chân thực. Nhưng khi thấy rõ các khó khăn trong thao tác máy cộng với nhiều sự bất tiện khác, tôi quay lại kĩ thuật quay phim truyền thống thì hơn.” Emily Blunt và Scarlett Johansson đều tham gia buổi thử vai Black Widow. Cuối cùng Emily Blunt rút lui vì kẹt lịch làm phim Gulliver's Travel Iron Man 3? Sau khi tung thêm lên mạng các clip trích đoạn phim, các poster mới, behind the scene (cảnh hậu trường), trailer phim v.v. Iron Man 2 đã thực sự đến với người hâm mộ trong tuần này. Trong khi chúng ta chờ đến lượt được xem Iron Man 2 thì người ta đã bắt đầu nói về Iron Man 3. Đạo diễn Jon Favreau cho biết: “Sẽ có Iron Man 3. Tại sao tôi biết ư? Khi họ kí hợp đồng với tôi, họ có đề cập tới phần 3.” Điều này đồng nghĩa với áp lực rất lớn đang đè nặng lên vai vị đạo diễn trung niên này. Phần 1 ra đời mà không phải chịu sự kỳ vọng gì từ phía khán giả. Phần 2 được mọi người mong đợi hơn. Và phần 3 chắc chắn sẽ phải chịu cái bóng quá lớn từ 2 phần trước. Liệu Iron Man 3 có đi theo vết xe đổ của các phim siêu anh hùng nhiều tập? “Chúng ta phải chấp nhận rủi ro thôi”, Favreau nói, “Tôi nghĩ phần 2 là tuyệt nhất. Vì ở phần 2, bạn không cần phải giới thiệu lại nhân vật đã được nói rất đầy đủ ở phần 1 rồi. Bạn có thể thêm thắt chi tiết và có khoảng trống để sáng tạo ở phần 2” .“Nhưng đến phần 3 thì có khả năng câu truyện sẽ đi vào lối mòn. Giống như một con cá voi bị mắc cạn vì chính cân nặng của nó vậy.” Nhưng thời thế đã thay đổi, các bộ phim siêu anh hùng của Marvel không còn đứng riêng lẻ nữa. Không chỉ có Iron Man mà còn Thor, Captain America v.v. là những nhân vật được các fan mong chờ sẽ cùng xuất hiện trong phiên bản điện ảnh The Avengers. Việc nhà sản xuất Joss Whedon bắt tay vào dự án này, cộng với các phim Thor, Captain America v.v. đang được dàn dựng, Iron Man 3 chắc chắn sẽ có bối cảnh thế nào đó để có thể phối hợp được với các bộ phim khác sao cho các siêu anh hùng của Marvel có sự nhất quán với nhau. Vẽ nên một bức tranh to lớn như vậy không phải là dễ. Nhưng chúng ta có thể khá chắc chắn rằng Jon Favreau là người có thể làm được chuyện này. H.K.T (theo Totalfilm)

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/2010050210200796p111c137/cau-chuyen-hau-truong-iron-man-2.htm