Câu cá dưới đường dây cao thế, người đàn ông bị điện giật nguy kịch

Trong lúc đang câu cá dưới đường dây cao thế, một người đàn ông ở Phú Thọ bị điện giật, ngã xuống rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tim…

Người bệnh được cấp cứu bằng các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhất (Ảnh: BVCC)

Thông từ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị điện giật nguy kịch.

Bệnh nhân là anh H., khi đang câu cá dưới đường dây cao thế thì bị điện giật, ngã xuống rồi rơi vào tình trạng ngừng tim. May mắn là người bạn đi cầu cùng biết cách cấp cứu, xử trí tại chỗ rồi đưa bệnh nhân đến bệnh viện tuyến huyện để tiến hành cấp cứu.

Sau khoảng 10 phút cấp cứu, sốc điện, người bệnh có tim đập trở lại, được hồi sức, duy trì 2 loại thuốc vận mạch liều cao và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

Thời điểm nhập viện, người bệnh trong tình trạng hôn mê sâu sau cấp cứu ngừng tuần hoàn, phù phổi, huyết động chưa ổn định, bỏng sâu độ III, IV, V, diện tích dưới 20% tại vùng bụng, bàn tay, bàn chân 2 bên.

Tại bệnh viện, người bệnh được áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu nhất trong lĩnh vực hồi sức. Sau 72 giờ điều trị tích cực, người bệnh đã được dừng hạ thân nhiệt, bỏ máy thở, cắt thuốc trợ tim, vận mạch, nhờ đó ý thức tỉnh hoàn toàn.

Tuy nhiên, với tình trạng bỏng sâu đa vị trí, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục điều trị theo chuyên khoa.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cau-ca-duoi-duong-day-cao-the-nguoi-dan-ong-bi-dien-giat-nguy-kich-post571656.antd