Cầu Bà Hom gần 400 tỷ sắp được khởi động sau 5 năm 'đắp chiếu'

Sau 5 năm bị 'treo', dự án xây dựng mới cầu Bà Hom trên tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TPHCM) sẽ được bàn giao mặt bằng và tái khởi động trong thời gian sắp tới.

Công trình xây dựng cầu Bà Hom mới trên tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TPHCM) được khởi công vào tháng 9/2018, với tổng vốn đầu tư khoảng 374 tỷ đồng.

Công trình có tổng chiều dài đường và cầu 425m, trong đó cầu dài 93m, rộng 18m, thiết kế 4 làn xe.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình sẽ hoàn thành sau 210 ngày.

Tuy nhiên, khi công trình chỉ mới hoàn thành trụ cầu và nhịp giữa thì bị treo suốt nhiều năm qua vì vướng mặt bằng.

Trên công trường cây cỏ mọc um tùm, ngổn ngang bê tông, sắt thép, vật liệu xây dựng bị gỉ sét.

Những năm qua, người dân lưu thông trên tỉnh lộ 10 phải đi qua cầu sắt tạm hiện đã xuống cấp.

Vào thời điểm có mưa, mặt cầu sắt trơn trượt gây mất an toàn giao thông.

Người dân ái ngại khi đi qua cầu sắt cũ.

Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật (ống nước), tái lập mặt bằng dọc hai bên đường tỉnh lộ 10.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (gọi tắt là Ban Giao thông) cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ được bàn giao 100% mặt bằng để tiếp tục triển khai dự án cầu Bà Hom.

Cầu Ba Hom trên đường tỉnh lộ 10, nằm gần khu công nghiệp Tân Tạo nên lưu lượng phương tiện lưu thông mỗi ngày tương đối lớn.

Hữu Huy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cau-ba-hom-gan-400-ty-sap-duoc-khoi-dong-sau-5-nam-dap-chieu-post1587225.tpo