Cặp vợ chồng thuê người dằn mặt hàng xóm dẫn đến án mạng

Do bị chặt phá cà phê, hai vợ chồng ở Lâm Đồng đã nhờ người giải quyết sự việc. Trong lúc xô xát, thanh niên được thuê đã đâm chết đối phương.

Chiều 24/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ 4 nghi can để điều tra vụ án giết người xảy ra tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh một ngày trước. Họ gồm: Ninh Văn Nam (35 tuổi), Đoàn Thị Huệ (30 tuổi, vợ Nam), Đoàn Văn Lượng (20 tuổi) và Ninh Văn Đương (22 tuổi). Tất cả đều ở xã Hòa Bắc.

Nạn nhân vụ án mạng là Trần Văn Thà (44 tuổi, ở cùng địa phương).

Tại cơ quan điều tra, nhóm người bị tạm giữ khai do mâu thuẫn trong việc mua bán đất cà phê, nên ông Thà đã vào rẫy của vợ chồng Nam chặt phá 40 cây. Bức xúc việc cây cà phê bị chặt phá, vợ chồng Nam đã nhờ Lượng và Đương đánh ông Thà để dằn mặt.

Khi 2 bên xảy ra xô xát, Lượng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Thà tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: CAND.

7h ngày 23/11, người dân đi hái cà phê gần khu vực rừng Hòa Bắc - Hòa Nam đã phát hiện thi thể ông Thà nằm trên đường nên báo chính quyền.

Theo người nhà nạn nhân, vài giờ trước đó, ông Thà chạy xe máy vào rừng Hòa Bắc. Đến chiều cùng ngày thì gia đình nhận hung tin.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cap-vo-chong-thue-nguoi-dan-mat-hang-xom-dan-den-an-mang-post700511.html