Cấp tập với dự án đường Vành đai 3

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư đang được các địa phương cấp tập triển khai để dự án kịp khởi công vào tháng 6-2023

Chiều 23-3, Thường trực HĐND TP HCM tiếp tục có buổi khảo sát về tiến độ triển khai dự án thành phần 2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) - dự án Vành đai 3 đi qua TP HCM tại huyện Hóc Môn. Trước đó, Thường trực HĐND TP HCM đã có 2 buổi khảo sát tương tự tại TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh.

Hợp lực để đẩy nhanh

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, cho biết đến nay, tiến độ triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng theo kế hoạch của UBND thành phố. Từ ngày 20-3, huyện đã niêm yết dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để lấy ý kiến người dân; đồng thời sẽ tổ chức đối thoại với người dân để nắm rõ tâm tư nguyện vọng.

Theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, đa số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đều ủng hộ chủ trương xây dựng đường Vành đai 3 nhưng băn khoăn giá bồi thường niêm yết vẫn còn thấp hơn giá thị trường. Chưa kể nhiều khó khăn, vướng mắc đặt ra như sắp xếp chỗ ở với những trường hợp không đủ điều kiện tái định cư hay hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo mà không nằm trong chính sách đã ban hành. Đây là những vấn đề mà người dân quan tâm, thành phố cần giải quyết.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện Hóc Môn kiến nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm sớm triển khai thi công khu tái định cư tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Đồng thời các sở, ngành liên quan sớm thống nhất quy trình thực hiện xây dựng khu tái định cư để khi ban hành các quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là có thể thực hiện ngay việc bố trí tái định cư cho người dân.

Thông tin về tiến độ thực hiện dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 đi qua TP HCM, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đường Vành đai 3 đi qua TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh và Củ Chi với 1.738 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 395 trường hợp đủ điều kiện tái định cư, 240 trường hợp giải tỏa trắng không đủ điều kiện tái định cư. Dự toán chi phí bồi thường cho 1.738 hộ dân là 18.906 tỉ đồng. Tính đến ngày 23-3, huyện Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức đã niêm yết dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân, riêng huyện Bình Chánh đang hoàn chỉnh dự thảo và sẽ niêm yết trong ngày 24-3.

Huyện Hóc Môn niêm yết dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 để lấy ý kiến người dân

Hài hòa lợi ích

Trước đó, Thường trực HĐND TP HCM cũng đã có 2 buổi khảo sát về tiến độ triển khai dự án thành phần 2 tại TP Thủ Đức và huyện Bình Chánh. Trong các buổi khảo sát này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trực tiếp thăm hỏi một số hộ dân có nhà đất bị ảnh hưởng bởi dự án; ghi nhận sự đồng lòng, ủng hộ của người dân dành cho dự án trọng điểm cấp quốc gia.

Dù vậy, cũng như huyện Hóc Môn, điều mà người dân ở các địa phương này quan tâm nhất vẫn là giá bồi thường của dự án. Vì thế, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu quá trình triển khai chính sách phải cố gắng ban hành mức giá bồi thường tốt nhất cho người dân, cũng như giá nền tái định cư hợp lý để người dân dễ mua. Các cấp chính quyền phải rà soát, lắng nghe, đáp ứng thỏa đáng nguyện vọng của người dân. "Để đạt được sự đồng thuận cao thì công tác thẩm định hồ sơ và hỗ trợ tái định cư trước, trong và sau dự án phải cẩn trọng, chỉn chu. Trong quá trình xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân, các sở, ngành phải phối hợp, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của địa phương. Phải bảo đảm trước ngày 30-6 bàn giao mặt bằng để khởi công dự án" - bà Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM, cũng cho rằng phải tạo sự đồng thuận cao đối với người dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và nhà nước. "TP HCM đã chọn việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án Vành đai 3 là hình mẫu cho các dự án khác triển khai sau này. Hình mẫu ở đây không phải là mẫu theo quy trình mà hình mẫu về chăm lo cho người dân tốt nhất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, như ban hành giá bồi thường tốt, có khu tái định cư tốt" - ông Hiếu lưu ý.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết UBND TP Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh cùng các sở, ngành liên quan đang tích cực thẩm định giá (giá đất nông nghiệp, đất ở và khu tái định cư) để trình UBND thành phố phê duyệt vào cuối tháng 4. Song song đó, các địa phương tiếp tục vận động những trường hợp chưa đồng thuận, phấn đấu bàn giao mặt bằng khoảng 90% cho chủ đầu tư trước ngày 30-6 để khởi công dự án và bàn giao 100% mặt bằng vào cuối năm 2023.

Bài và ảnh: THU HỒNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cap-tap-voi-du-an-duong-vanh-dai-3-20230323213536063.htm