Cập nhật SEA Games 29 ngày 24.8: Ánh Viên đoạt HCV 200m hỗn hợp

Đến chiều tối 24.8, Đoàn TTVN đã giành thêm 32 HCV tại SEA Games 29.

Chờ Ánh Viên giành HCV. Ảnh: Tuấn Tú

Bơi lội: Ở chung kết 200m hỗn hợp, Ánh Viên cạnh tranh rất quyết liệt với VĐV Jing Wen Quah (Singapore) và vươn lên giành HCV với thành tích 2 phút 14 giây 25. Đây là chiếc HCV cá nhân thứ 4 của Ánh Viên tại SEA Games 29.

Điền kinh:

Dương Văn Thái giành HCV thứ 31 cho Đoàn TTVN tại SEA Games 29: Ở chung kết nội dung chạy 1.500m nam, Dương Văn Thái cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 51 giây 42, qua đó giành HCV.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV: Ở chung kết nội dung chạy 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 20 giây 51, qua đó giành HCV. Trong khi đó, đồng đội Vũ Thị Ly giành HCB.

Karate:

Đội tuyển nữ Karate giành HCV: Ba vận động viên gồm Lê Thị Nghi, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Phương đã vượt qua chủ nhà Malaysia ở chung kết nội dung kata quyền đồng đội nữ với tỷ số 4-1, qua đó giành HCV.

Quần vợt:

Hoàng Nam thất bại ở nội dung đơn nam. Bất ngờ đã xảy ra khi tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã gây thất vọng khi để thua VĐV Thái Lan Jirat 4-6, 3-6 và bị loại ở bán kết nội dung đơn nam.

Trên bảng xếp hạng ATP, Hoàng Nam (hạng 468) hơn tay vợt Thái Lan 511 bậc (Jirat hạng 979). Chính vì vậy mà Hoàng Nam được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chiếc HCV nội dung đơn nam ở SEA Games 29. Tuy nhiên, trong trận bán kết, Hoàng Nam lại chơi không tốt và để thua Jirat sau 2 ván với tỉ số 4-6, 3-6, khiến quần vợt Việt Nam “vỡ mộng” HCV ở SEA Games 29.

Lý Hoàng Nam đã thất bại ở SEA Games 29. Ảnh: H.D

Bơi lội: Ánh Viên vào chung kết 800m tự do nữ với thành tích của cô là 8 phút 35 giây 55, vẫn kém so với kỷ lục của tại SEA Games 28 là 8 phút 34 giây 85. Cũng ở nội dung này, Lê Thị Mỹ Thảo đạt thời gian 9 phút 15 giây 68.

Ở đợt bơi vòng loại thứ 2, Ánh Viên về nhất với thời gian 2 phút 18 giây 77. Ánh Viên chỉ xếp thứ 2 vòng loại sau tay bơi Kania Dewie (Indonesia) có thời gian 2 phút 18 giây 22.

Trước đó, ở vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân nam, 2 kình ngư Lê Nguyễn Paul và Trần Duy Khôi cũng đã giành quyền vào chung kết. Thành tích của Duy Khôi là 2 phút 6 giây 94, xếp thứ 2 vòng loại. Còn Lê Nguyễn Paul đứng thứ 8 với thời gian 2 phút 7 giây 95.

Kình ngư Trần Duy Khôi giành quyền vào thi đấu chung kết nội dung 100m ngửa nam với thời gian 1 phút 1 giây.

Vũ Thị Mến - HCV nhảy xa 3 bước. Ảnh: H.A

Vũ Thị Mến ăn mừng. Ảnh: H.A

Dương Văn Thái. Ảnh: H.A

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cap-nhat-sea-games-29-ngay-248-doan-ttvn-co-huy-chuong-vang-thu-30-550958.ldo