Cao ốc dày đặc ở thủ đô London nhìn từ trên cao

Nhiếp ảnh gia Jason Hawkes nổi tiếng với những bức ảnh chụp từ trên cao. Cuốn sách đầu tiên của ông, London from the Air, đã được xuất bản từ 25 năm trước.

Giờ đây, một lần nữa ông quay trở lại London và chụp hình thành phố này từ trên trực thăng.

London là thủ đô rộng nhất châu Âu với diện tích khoảng 1.500 km2. Với 3 tòa nhà chọc trời mới đang được xây dựng (tòa 22 Bishopsgate, the Scalpel và 100 Bishopsgate), quang cảnh London sẽ còn tiếp tục thay đổi.

Tòa nhà 20 Fenchurch, hay còn được biết đến với tên gọi khác là “Walkie Talkie”, là một trong những tòa nhà chọc trời hiện đại bậc nhất London.

Rạp xiếc Oxford Circus - một trong những điểm giao thông đông đúc nhất nằm ở khu vực trung tâm thủ đô London.

Vòng đu quay London Eye nổi tiếng, với chiều cao 135 m. Khách du lịch ngồi ở mép ngoài của bánh xe có thể thỏa sức chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các công trình nổi tiếng nước Anh, như tháp London, Cung điện Buckingham và tháp đồng hồ Big Ben.

Tháp đồng hồ Big Ben (tên chính thức là Tháp Elizabeth II) của cung điện Westminster trong một bức ảnh chụp từ trên cao. Ở góc trái bức ảnh là mái vòm được chiếu sáng của tòa nhà Portcullis House - văn phòng làm việc của các nghị sĩ Anh.

Tòa nhà chọc trời Shard cao nhất nước Anh, được hoàn thành vào năm 2013.

Tòa nhà 30 St Mary Axe (hay còn được gọi là Gherkin) với thiết kế độc đáo như hình búp măng.

Nhà thờ chính tòa thánh Paul được xây dựng từ cuối thế kỷ 17, nằm trên ngọn đồi Ludgate, nơi có vị trí cao nhất ở London.

Tòa nhà Leadenhall Building, hay còn gọi là “Cheesegrater”, là một trong những tòa nhà cao nhất ở London.

Các tòa tháp của Canary Wharf, với góc nhìn ra dòng sông Thames êm đềm ở phía Tây.

Phần mái sân vận động O2 ở London.

Bán đảo Greenwich phía nam London trong bức ảnh chụp từ độ cao khoảng 700 m.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ The Guardian.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/cao-oc-day-dac-o-thu-do-london-nhin-tu-tren-cao/132848.htm