Cao điểm tuyên truyền về kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh

Tuần tới là cao điểm tuyên truyền về kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 / 2-9-2022), tòa soạn mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các đồng chí...

Các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên (TTV-CTV) thân mến!

Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng tốt đã được biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu; Đại tá, PGS, TS Hoàng Văn Phai; PGS, TS Nguyễn Thanh Tú; TS Nguyễn Viết Chức; TS Nghiêm Thu Nga; nhà thơ Nguyễn Đăng Độ; Ngô Khiêm; Vũ Văn Hưởng; Đặng Huy Cường; Nguyễn Văn Công; Xuân Hùng; Đặng Vũ Hoàng Thái; Phạm Vân Anh; Hoàng Trung; An Ngọc; Lê Quang Trạng; Nguyễn Việt Hùng; Biện Văn Cường; Nguyễn Trường; Phạm Văn An; Trần Thanh Huyền; Hà Thị Nhung; Vũ Duy; Cao Thanh Đông; Nguyễn Bích Phượng...

Ảnh minh họa: Báo Lao động

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Tuần tới là cao điểm tuyên truyền về kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 / 2-9-2022), tòa soạn mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các đồng chí phản ánh về những hoạt động kỷ niệm thiết thực, không khí thi đua sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị, tinh thần huấn luyện hăng say, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao của bộ đội.

Ngày khai giảng năm học mới 2022-2023, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” cũng sắp đến, đề nghị các đồng chí viết bài phản ánh xung quanh vấn đề này, trong đó nêu bật những kết quả tích cực, cách làm hay, kinh nghiệm quý cũng như những khó khăn, bất cập ở địa phương trong công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, số lượng, chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất phục vụ học tập...

Cùng với đó, hiện nay, tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3, mũi 4 cho người lớn ở một số địa phương còn thấp, các đồng chí có thể tìm hiểu, viết về nội dung này nhằm tuyên truyền, vận động, khắc phục tư tưởng chủ quan của một bộ phận người dân, từ đó đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong thời gian tới...

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử đã được đăng tải trên các trang báo như sau: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Báo QĐND Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Báo QĐND Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn hoặc gửi về tòa soạn theo địa chỉ: Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cao-diem-tuyen-truyen-ve-ky-niem-77-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-703858