Cao Bằng thúc đẩy trao đổi, kết nối, hợp tác hiệu quả với các đối tác quốc tế

Sáng 3/10, Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị 'Giới thiệu Cao Bằng' tại Nhà làm việc số 2 Lê Quang Đạo, Hà Nội với khoảng 500 đại biểu tham dự.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Triển lãm Không gian Cao Bằng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Hội nghị nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội thu hút đầu tư, thương mại, du lịch của tỉnh Cao Bằng đến các Cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Việc tổ chức sự kiện thể hiện mong muốn quyết tâm hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đặc biệt, sự kiện càng có ý nghĩa to lớn khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 525 năm ngày thành lập Tỉnh.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cùng đại diện các sở, ngành và doanh nghiệp của tỉnh; lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một số bộ, ngành Trung ương; các cơ quan đại diện trong đoàn ngoại giao, tổ chức; cơ quan quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tiêu biểu; các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đánh giá sự kiện “Giới thiệu Cao Bằng” thể hiện mong muốn quyết tâm hợp tác, phát triển mạnh mẽ hơn nữa của Tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với dư địa phát triển dồi dào và định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, Cao Bằng hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn ưu tiên của các đối tác quốc tế trong thời gian tới.

Trên cơ sở phương châm “nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài; ngoại lực là quan trọng cho đột phá”, Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường thúc đẩy và hỗ trợ tối đa các cơ quan đại diện, các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài… có nhu cầu đầu tư và hợp tác với Cao Bằng, với trọng tâm về các lĩnh vực: du lịch, thương mại, công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, vận tải...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại Hội nghị, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, cho biết Cao Bằng là tỉnh có vị trí chiến lược trọng yếu và là bức “phên giậu” vững chắc tại biên cương phía Bắc Tổ quốc, gắn liền với nhiều hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, Cao Bằng còn là một tỉnh miền núi nghèo, điểm xuất phát thấp nên vẫn gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Nhằm đạt được mục tiêu đưa Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ Tỉnh đã xác định ba nội dung đột phá chiến lược của tỉnh trong thời gian tới, bao gồm: (i) Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; (ii) Phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến; và (iii) Phát triển kinh tế cửa khẩu.

Ông Hoàng Xuân Ánh bày tỏ tin tưởng rằng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Tỉnh, những kết quả thiết thực tại Hội nghị sẽ giúp mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho tỉnh Cao Bằng.

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Cao Bằng và Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trả lời phỏng vấn bên lề hội nghị, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham), cho biết hiện nay đã có khoảng 10.000 doanh nghiệp đầu tư vào thị trường Việt Nam nhưng đáng tiếc chưa có doanh nghiệp Hàn Quốc nào đầu tư vào tỉnh Cao Bằng. Ông kỳ vọng Lễ ký ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh Cao Bằng sẽ là cơ hội tốt để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào tỉnh.

Ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Việt)

Ông Hong Sun cho rằng, tuyến đường Lạng Sơn-Cao Bằng được kỳ vọng sẽ giúp cho hoạt động vận tải trở nên thuận tiện hơn. Và Kocham sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp quan tâm và xây dựng các đoàn doanh nghiệp tới thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Bên cạnh Hội nghị, tỉnh Cao Bằng đã tạo ra không gian Triển lãm Cao Bằng.

Ấn phẩm song ngữ đặc biệt 'Cao Bằng: Điểm đến và Kết nối' giới thiệu về các danh lam thắng cảnh; các sản vật đặc trưng của tỉnh. (Ảnh: Tuấn Việt)

Hoạt động in hoa văn sáp ong của người Dao Tiền. Chia sẻ với PV Báo Thế giới và Việt Nam, chị Bàn Thị Liên (người dân tộc Dao Tiền, tại tỉnh Cao Bằng) đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm ra những trang phục truyền thống của dân tộc mình cho biết, để làm ra chiếc váy truyền thống, người phụ nữ Dao Tiền cần sự tỉ mỉ, kiên trì và dành nhiều giờ đồng hồ liên tục, đặc biệt không được nghỉ tay cho tới khi hoàn thiện chiếc váy. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sản phẩm thủ công của năm dân tộc khác nhau của Cao Bằng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các sản phẩm nông nghiệp làm từ lúa nếp Cao Bằng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Làn điệu hát Then mang văn hóa, tinh thần của đồng bào Tày, Nùng. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tuấn Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cao-bang-thuc-day-trao-doi-ket-noi-hop-tac-hieu-qua-voi-cac-doi-tac-quoc-te-244624.html