Cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc tung ra chatbot riêng, thời điểm hành động của châu Âu trong cuộc đua AI sắp đến?

Khi cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI) nóng lên, các cường quốc kinh tế của thế giới lần lượt chứng tỏ tiềm lực của mình, người ta tự hỏi bao giờ thì châu Âu có chỗ đứng cho mình trong lĩnh vực này?

Cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc sẽ tung ra hàng loạt ứng dụng AI mới. Ảnh minh họa. (Nguồn: Time)

Ngày 31/8, "gã khổng lồ" Internet Trung Quốc Baidu đã ra mắt người máy (robot) đàm thoại của riêng mình. Hiện chỉ có ở thị trường Trung Quốc, Ernie Bot là lời đáp của Trung Quốc cho ứng dụng ChatGPT của Mỹ. Hàng loạt ứng dụng mới ra đời từ AI cũng sắp được tung ra thị trường.

Đáp lời chatbot Mỹ

Ernie Bot hiện có sẵn để tải xuống từ các cửa hàng ứng dụng hoặc trang web của Baidu. Giống như đối thủ chính của nó, ChatGPT, người dùng có thể đặt câu hỏi cho Ernie Bot hoặc nhắc nhở Ernie Bot viết phân tích thị trường, đưa ra ý tưởng khẩu hiệu tiếp thị và tóm tắt tài liệu…

Công ty cho biết, The Verge Ernie Bot có sẵn trên toàn cầu, nhưng người dùng cần có số Trung Quốc để đăng ký và đăng nhập. Ứng dụng Baidu có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng Android và iOS của Hoa Kỳ nhưng chỉ có bằng tiếng Trung Quốc.

Baidu cũng mở một thị trường plug-in cho Ernie Bot. Đại diện công ty cho biết Ernie Bot đã vượt qua 1 triệu người dùng trong 19 giờ đầu tiên kể từ khi ra mắt.

Công ty cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng, ngoài Ernie Bot, họ còn có kế hoạch ra mắt “một bộ ứng dụng gốc AI mới cho phép người dùng trải nghiệm đầy đủ bốn khả năng cốt lõi của AI tổng quát: hiểu, tạo, lý luận và ký ức".

Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Baidu, Robin Li, lưu ý công ty sẽ có thể thu thập “phản hồi có giá trị lớn từ con người trong thế giới thực” để cải thiện mô hình nền tảng của mình, còn được gọi là Ernie, và mang lại nhiều đổi mới hơn cho Ernie Bot.

Reuters đưa tin Baidu và các công ty khác phải gửi đánh giá bảo mật cho chính phủ và chứng minh sự tuân thủ các nguyên tắc AI tổng quát của Trung Quốc trước khi ra mắt thương mại.

Các công ty khác được chính phủ Trung Quốc cho phép bao gồm SenseTime, Baichuan Intelligence Technology, Zhipu AI và MiniMax.

Theo hướng dẫn về AI tổng quát của Trung Quốc, các công ty phải “tuân thủ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội” và tất cả dữ liệu đào tạo cho các mô hình nền tảng phải đến từ các nguồn được chính phủ coi là hợp pháp.

Thời điểm hành động của châu Âu?

Chỉ số AI toàn cầu Tortoise đánh giá các quốc gia theo mức độ đầu tư, đổi mới và triển khai AI cho thấy sự xuất hiện của Ernie Bot trên thị trường đánh dấu một bước tiến lớn trong mục tiêu trở thành nước dẫn đầu thế giới về AI của Trung Quốc vào năm 2030.

Trong khi đó, theo Giáo sư Axel Legay, chuyên gia về an ninh mạng tại Đại học Louvain (UC Louvain), đây là thời điểm để châu Âu hành động khi "đầu tàu" của kinh tế châu Âu là Đức đứng thứ tám về chỉ số Tortoise, trong khi Vương quốc Anh đứng thứ tư.

Giáo sư Axel Legay khẳng định châu Âu rõ ràng có khả năng cạnh tranh với các cường quốc kinh tế trong lĩnh vực AI. Theo ông, sự phát triển của AI ở châu Âu có thể đầy hứa hẹn nhưng cần có sự phối hợp giữa các quốc gia ở khu vực này.

(theo Reuters/Time/The Verge)

Thu Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-tranh-voi-my-trung-quoc-tung-ra-chatbot-rieng-thoi-diem-hanh-dong-cua-chau-au-trong-cuoc-dua-ai-sap-den-240464.html