Cảnh sát PCCC Bắc Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

Ngày 28-9, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ kỷ nhiệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4/10/1961-4/10/2016), 15 năm ngày Toàn dân PCCC và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc với Cảnh sát PCCC Bắc Ninh

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Về phía tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Diễn văn Lễ kỷ niệm do Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc Cảnh sát PCCC Bắc Ninh trình bày nêu rõ, chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC Bắc Ninh (trước đây là Hà Bắc) luôn là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng CBCS Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà CBCS Cảnh sát PCCC Bắc Ninh đã đạt được trong suốt 55 năm qua.

Thời gian tới, Cảnh sát PCCC Bắc Ninh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC và cứu hộ cứu nạn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người dân đối với công tác này.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Đại tá Nguyễn Văn Toan

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh cần chủ động đề xuất tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư tăng cường tiềm lực mua sắm trang thiết bị phụ vụ công tác; chủ động nhạy bén trong điều tra cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, xử lí có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra; phát triển mạng lưới Cảnh sát PCCC cứu nạn; chú trọng đào tạo cán bộ nhạy bén về chính trị, nắm vững pháp luật, giỏi tin học ngoại ngữ; nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát hiện và cảnh báo cháy sớm...

Tại Lễ kỷ niệm, CBCS Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh đã đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì và Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Toan đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 đơn vị, cán bộ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phương Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/canh-sat-phong-chay-chua-chay-bac-ninh-don-nhan-huan-chuong-chien-cong-hang-nhi-410122/