Cảnh sát giao thông tuần tra 24/24h tại các điểm đen ở Long Thành

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tại buổi làm việc với huyện Long Thành (Đồng Nai) để tìm giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ngày 29/8, tin từ huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, chiều 28/8 lãnh đạo huyện này đã có buổi làm việc với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24h tại các điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai).

Theo báo cáo của Công an huyện Long Thành, 8 tháng đầu năm 2023, đơn vị tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 46 người, bị thương 4 người (so với cùng kỳ năm 2022 giảm 3 vụ nhưng tăng 2 người chết). Trong đó số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 51 chiếm phân nửa.

Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu là do người và phương tiện chuyển hướng, chuyển làn, lấn trái, đi ngược chiều, đi sai làn đường; không làm chủ phương tiện, tự ngã, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định.

Đối tượng gây tai nạn giao thông chủ yếu là nam giới, trong đó có 4 vụ tai nạn do người dưới 18 tuổi (chưa đủ tuổi điều khiển và cấp bằng lái xe) gây ra, làm 4 người chết. Trong số những vụ tai nạn trên có 11 vụ người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia (trong đó có 1 vụ vừa sử dụng rượu, bia vừa sử dụng ma túy).

Ông Dương Minh Dũng, Bí thư huyện Long Thành đề nghị cơ quan điều tra cần vào cuộc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan khi không kịp thời khắc phục, sửa chữa những bất cập về giao thông.

Riêng các chuyên đề về nồng độ cồn, chở quá tải trọng, chiều cao, cơi nới, thay đổi kích thước thùng xe là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Công an huyện Long Thành đã phát hiện, lập biên bản 1.230 trường hợp vi phạm (tăng mạnh so với năm 2022), thu nộp ngân sách gần 5 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng thuộc các đơn vị đã đưa ra các ý kiến làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông gồm: ý thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa cao, cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp; thiếu biển báo, biển cấm, dải phân cách, đèn chiếu sáng… Từ đó tìm phương án khắc phục các nguyên nhân gây tai nạn, nhất là các điểm đen tai nạn giao thông.

Ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành đã kiến nghị các ngành tích cực phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Long Thành.

Ông Dũng còn đề nghị cơ quan điều tra cần vào cuộc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan khi không kịp thời khắc phục, sửa chữa những bất cập về giao thông, như lắp đèn tín hiệu, kẻ vạch đường, lắp đặt dải phân cách, đèn chiếu sáng, xử lý ổ gà, hố sâu, chống ngập… Những vấn đề này xuất hiện trên quốc lộ 51 và một số tuyến đường khác đã được Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, Công an huyện và Ban An toàn giao thông huyện Long Thành kiến nghị, đề xuất trước đó.

Ông Nguyễn Sỹ Quang yêu cầu lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện Long Thành.

Đồng tình với quan điểm của Bí thư Huyện ủy Long Thành đưa ra, ông Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công an huyện Long Thành và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh… phải đưa ra các giải pháp đồng bộ kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông.

Ông Quang cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng công an phải tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, thay đổi kết cấu phương tiện cơi nới thành thùng xe, chạy quá tốc độ…

"Riêng lực lượng CSGT cần chuyển trạng thái tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24h, nhất là ở những điểm đen về tai nạn giao thông. Triển khai kế hoạch tổng kiểm tra rà soát các phương tiện chở quá khổ, quá tải, không đảm bảo an toàn kỹ thuật khi tham gia giao thông…", ông Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Minh Tuệ

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/canh-sat-giao-thong-tuan-tra-24-24-tai-cac-diem-den-o-long-thanh-1922308291444526.htm