Cảnh sát biển đang cố gắng tiếp cận tàu kéo bị trôi dạt ở Quảng Trị

Một tàu cỡ lớn của Cảnh sát biển vùng 2 đã được điều động từ Đà Nẵng ra cứu hộ tàu gặp sự cố ở vùng biển Quảng Trị.

Vào ngày 31/10, tàu biển số hiệu DNA-0494 kéo theo xà lan, xuất phát từ Nam Định đến khu vực biển tỉnh Quảng Trị thì gặp sự cố chết máy. Do sóng to gió lớn, để đảm bảo tính mạng con người, 3 thuyền viên đã tháo dây neo xà lan, để cho tàu trôi dạt trên biển.

Đến sáng ngày 2/11, xà lan kể trên trôi vào bờ biển làng Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), làm hư hỏng đường ống dẫn nước của các hộ nuôi tôm.

Lực lượng biên phòng đồn Mỹ Thủy đang tích cực neo chiếc xà lan trôi dạt.

Hiện, khu vực biển nơi tàu và xà lan gặp nạn đang có sóng to kèm gió lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Thủy đã tiến hành neo giữ xà lan. Về con tàu, do sóng to nên phương tiện của đồn không thể tiếp cận để cứu hộ tàu đang lênh đênh trên biển, cách bờ khoảng 3 hải lý.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Thủy cho biết, hiện, một tàu cỡ lớn của Cảnh sát biển vùng 2 ở Đà Nẵng đang được điều động để lai dắt tàu gặp nạn vào cảng.

Chiếc xà lan của ông Vương.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang theo dõi tàu kéo lênh đênh trên biển, cách bờ khoảng 3 hải lý.

Đến thời điểm này, trên tàu DNA-0494, lương thực, nước ngọt đang dần cạn kiệt. Danh tính của 3 thuyền viên được xác định là: Thuyền trưởng Nguyễn Phước Thành (65 tuổi), 2 thợ máy Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) và Nguyễn Văn Cam (45 tuổi), cả 3 cùng trú ở Quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Được biết, thuyền trưởng Thành đang bị triệu chứng đau bụng.

Kông Thành

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/canh-sat-bien-dang-co-gang-tiep-can-tau-keo-bi-troi-dat-o-quang-tri-a305032.html