Cảnh sát bắn chết lao động Việt tại Đài Loan

Cảnh sát Đài Loan - Ảnh: CNA.

Trang Focus Taiwan dẫn thông cáo của NPA hôm 4/9 cho biết, Nguyen Quoc Phi bị cáo buộc có hành vi tấn công lực lượng thi hành công vụ khi họ cố gắng ngăn chặn ông này phá hoại ô tô và lấy trộm đồ ở thành phố Trúc Bắc, báo Thanh Niên đưa tin.

Theo NPA, cảnh sát Trúc Bắc hôm 31/8 đã nhận được thông tin về một vụ trộm cắp và phá hoại tài sản. Một cảnh sát họ Trần cùng một dân phòng họ Lý tới địa điểm được thông báo và phát hiện Quoc Phi đang tìm cách phá hoại ô tô và ăn trộm đồ từ bên trong.

NPA cho biết, Nguyen Quoc Phi đã chống trả lại cảnh sát, đập vào mũi và làm bầm mặt ông Lý. Viên cảnh sát đã dùng xịt hơi cay để khống chế và Quoc Phi chạy tới một mương nước để rửa mắt trước khi dùng ném đá vào hai người này.

Cảnh sát tuyên bố, sau đó Nguyen Quoc Phi còn cố chui vào xe tuần tra, nên cảnh sát Trần buộc phải bắn tổng cộng 9 phát súng, trong đó 6 phát trúng vào nghi phạm.

Nguyen Quoc Phi đã tử vong tại bệnh viện và được xác định là lao động Việt Nam.

Vụ việc không chỉ khiến cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan giận dữ mà còn cả những người dân bản địa.

Bà Chen Hsiu-lien, một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan đã nêu lên câu hỏi rằng, liệu cảnh sát có cần phải bắn tới 9 phát súng, trong đó có 6 phát trúng anh Quoc Phi, chỉ nhằm kiểm soát tình hình hay không.

Bà Chen kêu gọi nhà chức trách công bố các đoạn video giám sát, do đó là bằng chứng duy nhất cho thấy có phải anh Quoc Phi đã đẩy viên cảnh sát vào tình thế nguy hiểm đến mức phải xả súng hay không.

"Nếu tình huống tương tự diễn ra với một người Đài Loan thì liệu cảnh sát có xử lý như vậy không?", ông Yibee Huang, người đứng đầu Covenants Watch, một tổ chức giám sát nhân quyền của Đài Loan tuyên bố.

Nguyen Viet Ca, lao động Việt nhập cư làm việc trong một nhà máy hóa học ở Đài Bắc cho biết, bản thân mong muốn vụ việc sẽ được làm sáng tỏ và cảnh sát bồi thường hợp lý cho gia đình anh Quoc Phi.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/canh-sat-ban-chet-lao-dong-viet-tai-dai-loan-a201046.html