Cảnh sát 141 Hà Nội bắt giữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn trên đường đi hỗn chiến

Làm nhiệm vụ trên tuyến lúc rạng sáng, tổ công tác Y4/141 kịp thời bám theo bắt giữ thanh niên cầm tuýp sắt gắn dao phóng lợn đang trên đường đi hỗn chiến trên địa bàn quận Long Biên.

Một số hình ảnh đối tượng Phạm Quang Anh sau khi bị khống chế cùng tang vật đưa về trụ sở công an phường địa bàn

Ngày 9/10, tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an TP. Hà Nội liên tiếp bàn giao 3 vụ việc (đối tượng cầm dao kiếm đánh nhau; xe máy đeo biển số giả; bóng cười) cho công an phường địa bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào đêm 8/10, tổ công tác đặc biệt Y4/141 Công an TP. Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) làm tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Long Biên. Đến khoảng 0h15 sáng 9/10, tổ công tác Y4 phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 7 - 8 đối tượng điều khiển xe máy mang theo vũ khí tham gia giao thông, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Phát hiện cảnh sát 141, các đối tượng bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ trong tổ công tác Y4 bám theo "con mồi", đến khu vực gần gầm cầu Vĩnh Tuy đã bắt được một đối tượng, thu giữ tại chỗ 2 thanh tuýp sắt gắn dao nhọn (dao chọc tiết lợn) dài khoảng 2,2 m.

Tổ công tác tiến hành khống chế, bàn giao đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Long Biên để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Tại công an phường, đối tượng được làm rõ là Phạm Quang Anh (sinh năm 2004 ở Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh) làm nghề tự do, lên Hà Nội không có chỗ ở ổn định. Khai thác nhanh, đối tượng Phạm Quang Anh cũng đang là đối tượng liên quan trong vụ án cố ý gây thương tích do Công an quận Long Biên đang thụ lý, truy tìm.

Theo chỉ huy tổ công tác Y4, cũng trong ca công tác cùng ngày, tổ Y4 còn phát hiện 1 vụ đi xe máy đeo biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (nghi biển số giả) và 1 vụ đối tượng sử dụng bóng cười.

Hiện cả 3 vụ việc trên đã được bàn giao cho công an địa bàn thụ lý, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.

Văn Huế

Nguồn GTVT: https://tapchigiaothong.vn/canh-sat-141-ha-noi-bat-giu-thanh-nien-cam-tuyp-sat-gan-dao-phong-lon-tren-duong-di-hon-chien-18323100913573256.htm