Cảnh giác: 'Bay' hàng chục triệu đồng chỉ vì giây phút bất cẩn

Trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao hiện nay. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh, khó lường. Tuy nhiên, trong các vụ trộm tài sản, hầu hết đều có chung một nguyên do là xuất phát từ sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân. Từ theo dõi, nắm rõ quy luật, các đối tượng chỉ chờ thời cơ là ra tay…

Ngày 01/8/2023, Công an xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM đã thu thập dữ liệu camera để điều tra, truy xét làm rõ kẻ trộm xe máy trên địa bàn giữa ban ngày. Vụ việc xảy ra tại nhà ông T.T.S nằm trên đường 14.

Theo đó, trưa 27/7, trong lúc những người trong gia đình ông S. đang ngủ thì xuất hiện một người đàn ông đi bộ đến trước cổng quan sát, dòm ngó xung quanh và đảo qua lại nhiều vòng. Phát hiện chiếc xe máy để trong sân, cổng không khóa, đối tượng liền lẻn vào nổ máy phóng nhanh ra đường tẩu thoát.

Nghe tiếng xe quen thuộc, ông S. bật dậy cùng người thân trong gia đình vừa chạy bộ đuổi theo vừa hô hoán. Tuy nhiên, chạy được một đoạn thấy mất dấu kẻ gian nên ông S. đành quay về nhà. Từ hình ảnh camera cho thấy, thời điểm xảy ra vụ trộm, trước nhà ông S. có nhiều người đang đứng gần đó nhưng gã “đạo chích” vẫn liều lĩnh vào nhà lấy trộm xe máy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông S. đã đến cơ quan công an trình báo và cho biết chiếc xe máy bị mất trộm được ông đã mua cách đây 2 năm với giá gần 30 triệu đồng.

Tên trộm phóng xe bỏ chạy

Chủ xe chạy bộ đuổi theo

Ngày 12/7, Công an P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân tiếp nhận tin trình báo của anh T.N.M (39 tuổi, quê Thái Bình) về việc bị mất trộm xe máy khi đến nhà người quen chơi. Theo đó, sáng cùng ngày, anh điều khiển xe máy chở vợ cùng các con qua nhà người quen tại hẻm 111 Bình Thành, P.Bình Hưng Hòa B để ăn uống. Đến chiều trời mưa, con gái anh M. ra bên hông căn nhà lấy đồ trên xe vào thì không thấy chiếc xe máy đâu…

Qua hình ảnh camera an ninh, mọi người phát hiện khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, có 2 người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy chạy ngang qua. Thấy xe máy anh M. dựng bên hông nhà, cả hai liền dừng lại, dàn cảnh "đi tiểu tiện". Tiếp đó, một đối tượng nhanh chóng tiếp cận lấy chiếc xe của anh M. và được đồng bọn chạy xe máy, dùng chân đẩy xe lấy trộm rời đi. Toàn bộ vụ trộm được camera an ninh ghi lại.

"Do trời đổ mưa nên cửa bên hông nhà có kéo xuống thấp, vì vậy tầm nhìn của người bên trong nhà bị hạn chế. Mình cũng bất cẩn, mới có mấy phút kéo cửa xuống đã mất xe", anh M. chia sẻ. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo công an và cho biết chiếc xe bị lấy mất mua năm 2017 với giá gần 40 triệu đồng. Cơ quan công an cũng đã trích xuất dữ liệu camera nhà dân xung quanh để truy xét làm rõ vụ mất trộm xe này…

Trước đó, cũng vì bất cẩn, một nhân viên quán nước đã bị người đàn ông dàn cảnh trộm chiếc điện thoại di động. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại quán nước trên đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Chị L.T.H (19 tuổi), người bị mất trộm điện thoại cho biết, sáng 12/6, chị cùng một nhân viên khác vừa trông coi vừa phục vụ nước cho khách tại quán. Lúc này, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự mở cửa bước vào và gọi nước uống.

Trong lúc chờ nhân viên phục vụ đem nước ra, người này liên tục gọi hai nhân viên ra phía ngoài ngồi trước quán để nói chuyện và yêu cầu làm thêm 2 ly nước để mang về. Khi người đàn ông rời khỏi quán nước, chị H. liền kiểm tra thì phát hiện chiếc điện thoại di động của mình để tại quầy pha chế nước đã biến mất. Xem lại camera, H. thấy lúc 6 giờ 22 phút cùng ngày, khi 2 nhân viên ra trước quán ngồi, người đàn ông liền đi vào trong khu vực quầy pha chế rồi nhanh tay lấy chiếc điện thoại của chị H, rồi giả vờ đi vệ sinh, sau đó trở ra ngoài và rời khỏi quán. Mặc dù trước đó, gã này đã kêu nhân viên làm thêm 2 ly nước nhưng đối tượng đã bỏ lại, không lấy và chỉ mới tính tiền ly nước mình uống trước đó.

Theo chị H., chiếc điện thoại bị lấy trộm trị giá hơn 3 triệu đồng. Qua nắm thông tin địa bàn, Công an xã Bà Điểm đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, lời khai những người liên quan để làm rõ vụ trộm.

Qua các thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản nêu trên, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, mọi người luôn cảnh giác, không để xe máy sơ hở trước cửa nhà, phòng trọ mà không có người trông coi, trước khi rời khỏi xe phải rút chìa khóa, nên dựng xe ở nơi dễ quan sát và khóa từ một đến hai ổ khóa. Trước khi ngủ hoặc khi rời khỏi nhà phải khóa cửa cổng và nhà cẩn thận.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/canh-giac-bay-hang-chuc-trieu-dong-chi-vi-giay-phut-bat-can_150605.html