Cảnh cáo, hạ lương Hiệu trưởng nhận tiền lương 'giúp' nhân viên đã nghỉ việc

Chiều 22/12, ông Hồ Văn Diệp- Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương đối với ông Trần Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Chiêng, huyện Mang Yang...

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Mang Yang về việc yêu cầu xác minh đơn tố cáo Hiệu trưởng trường Tiểu học Kon Chiêng

Chiều 22/12, ông Hồ Văn Diệp- Trưởng phòng GD-ĐT huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương đối với ông Trần Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Chiêng, huyện Mang Yang về việc nhận lương giùm cho nhân viên đã nghỉ việc.

Trước đó, NNVN đã có bài viết “Nghỉ việc 2 năm vẫn được Hiệu trưởng “nhận lương giúp” qua thẻ ATM. Theo đó, UBND huyện nhận được đơn thư nặc danh tố cáo ông Hiệu lợi dụng chức quyền để cố ý làm sai các quy định của nhà nước, hưởng lợi bất chính. Đơn thư tố cáo ông Hiệu đã sử dụng thẻ ATM của bà Vũ Thị Vân - nguyên là nhân viên thư viện trường để nhận lương hàng tháng trong thời gian 2 năm kể từ ngày bà Vân nghỉ việc.

Ông Hiệu thừa nhận bà Vân nghỉ việc từ tháng 9/2014 đến nay. Ông Hiệu chỉ nhận lương tháng đầu tiên nhưng không sử dụng, lương trong thời gian này là do bà Vân nhận hàng tháng. Bà Vân đồng ý trả lại số tiền 127 triệu tiền lương đã nhận trong vòng 2 năm này.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/canh-cao-ha-luong-hieu-truong-nhan-tien-luong-giup-nhan-vien-da-nghi-viec-post183566.html