Cảnh báo an ninh tại Belarus ở mức cao nhất, Mỹ hối thúc công dân rời đi qua các cửa khẩu biên giới còn lại với Lithuania và Latvia

Chính quyền Mỹ hối thúc công dân nước mình ngay lập tức rời khỏi Belarus, đồng cảnh báo những nước giáp Belarus như Ba Lan, Lithuania, Latvia đã và đang xem xét đóng cửa nhiều cửa khẩu biên giới hơn vì Nga tăng cường quân đội tại đây.

Lithuania đã lắp đặt dây thép gai vào tuần trước tại Sumskas, biên giới với Belarus. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo rằng các con đường rời khỏi Belarus có thể trở nên hạn chế hơn. (Nguồn: Reuters)

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các công dân không đến Belarus vì chính quyền Minsk tiếp tục tạo điều kiện cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, xây dựng lực lượng quân sự của Moscow ở Belarus. Washington kêu gọi những người Mỹ đang ở Belarus nên rời khỏi đây ngay lập tức và xếp quốc gia này vào mức độ rủi ro cấp 4 - mức cảnh báo an ninh cao nhất.

Đại sứ quán Mỹ tại Minsk đã đình chỉ hoạt động từ ngày 28/2/2022, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cơ quan này khuyên người Mỹ nên tránh đi du lịch đến Belarus vì đất nước này “tiếp tục tạo điều kiện cho cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, việc xây dựng lực lượng quân sự của Nga ở Belarus và có nguy cơ bị giam giữ cũng như gặp phải những bất ổn dân sự”.

Đại sứ quán lưu ý rằng Lithuania đã đóng cửa hai cửa khẩu biên giới vào tuần trước, có khả năng hạn chế các con đường ra khỏi Belarus. Các nước Lithuania, Ba Lan và Latvia - đều là thành viên của Liên minh châu Âu - đang xem xét đóng cửa nhiều cửa khẩu biên giới hơn.

Theo đó, bất kỳ người Mỹ nào ở Belarus cũng nên rời đi ngay lập tức, thông qua “các cửa khẩu biên giới còn lại” với Lithuania hoặc Latvia, hoặc bằng máy bay. Công dân Mỹ không thể vào Ba Lan bằng đường bộ từ Belarus.

Theo một tìm kiếm gần đây trên Google Flights, không có chuyến bay trực tiếp hoặc nối chuyến nào từ Minsk đến Mỹ, trong khi các chuyến bay đến London trong tuần này được bán với giá tới 10.000 USD và bao gồm các chuyến bay quá cảnh ở Azerbaijan. Một số chuyến bay bay qua Moscow, nhưng Washington cảnh báo người Mỹ không nên đi du lịch đến hoặc đi qua Nga, với lý do có nguy cơ bị bắt giữ tùy tiện.

Họ cũng khuyến cáo người Mỹ không nên đi đến hoặc qua Ukraine, mặc dù việc di chuyển đến Ukraine vốn đã vô cùng hạn chế. Theo đó, kế hoạch du lịch của người Mỹ “không nên phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ” và lời khuyên trích dẫn “khả năng hỗ trợ hạn chế” của đại sứ quán đối với những người Mỹ sống hoặc đi du lịch đến Belarus.

Trước đó, ngày 22/8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảnh báo việc Nga chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật sang Belarus sẽ thay đổi “cấu trúc an ninh ở khu vực châu Âu”.

Phía Tây và Tây Bắc Belarus nằm cạnh các thành viên NATO là Ba Lan, Lithuania và Latvia, nhưng các khu vực phía Nam và phía Đông của nước này giáp Ukraine và Nga, khiến về mặt địa lý, Washington coi đây là nơi tổ chức các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine từ bên ngoài biên giới Nga. Căng thẳng trong khu vực cũng làm dấy lên lo ngại rằng Nga có thể nhắm tới Suwalki Gap, hành lang mỏng giữa Ba Lan và Lithuania, giáp với khu vực vệ tinh Kaliningrad của Nga ở phía Tây Bắc và giáp Belarus ở phía Đông Nam.

(theo Reuters/Washington Post)

Thu Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-bao-an-ninh-tai-belarus-o-muc-cao-nhat-my-hoi-thuc-cong-dan-roi-di-qua-cac-cua-khau-bien-gioi-con-lai-voi-lithuania-va-latvia-239333.html