Căng thẳng cung ứng điện do nắng nóng

Theo dự báo, tình hình nắng nóng sẽ tiếp diễn trong những tháng tới, vì vậy phụ tải hệ thống điện sẽ tiếp tục gia tăng và nguy cơ thiếu điện có thể xảy ra. Hệ thống điện quốc gia nói chung, của tỉnh Phú Yên nói riêng đang đối mặt với nhiều áp lực trong việc vận hành, bảo đảm cung ứng điện các tháng cao điểm mùa nắng nóng năm nay.

Công nhân Điện lực Tuy An thay máy biến áp tại Trạm biến áp Diêm Hội 1. Ảnh: THỦY TIÊN

Phụ tải tăng cao

Sau gần 3 giờ đồng hồ treo mình trên trụ điện, dưới cái nắng như đổ lửa, các nhân viên kỹ thuật của Điện lực Tuy An đã hoàn thành lắp đặt máy biến áp mới cho Trạm biến áp Diêm Hội 1, thuộc xã An Hòa Hải (huyện Tuy An) để giải quyết tình trạng quá tải gần 10 ngày nay cho khu vực dân cư này.

Theo Điện lực Tuy An, Trạm biến áp Diêm Hội 1 có 1 máy biến áp công suất 160kV cung cấp điện cho khoảng 244 hộ dân và các hồ nuôi tôm của địa phương. Lâu nay, máy biến áp này vẫn đảm bảo cấp điện cho sinh hoạt và sản xuất. Khoảng nửa tháng nay, khi thời tiết ngày một nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, nhất là việc liên tục chạy quạt nước tạo oxy của các hồ nuôi tôm, khiến phụ tải tăng đột biến, gây quá tải. Giải quyết tình trạng này, Điện lực Tuy An đã lắp thay thế 1 máy biến áp có công suất 560kV, cao gấp 3,5 lần so với máy cũ cho Trạm biến áp Diêm Hội 1, đảm bảo nhu cầu sử dụng của bà con trong mùa nắng nóng này.

Ông Nguyễn Mai ở xã An Hòa Hải cho biết: Nhiều ngày nay, gần như chiều nào điện cũng bị sụp nguồn, khiến việc sinh hoạt của bà con bị đảo lộn. Đặc biệt, trong thời điểm nắng nóng mà bị mất điện kéo dài thì nguy cơ tôm bị ngộp rất cao. Được điện lực nâng công suất phụ tải, chúng tôi hy vọng không xảy ra tình trạng mất điện nữa.

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao do nắng nóng, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm đã gây ra tình trạng đầy, quá tải nhiều trạm biến áp trên địa bàn huyện Tuy An. Riêng từ tháng 4 đến nay, Điện lực Tuy An đã phải hoán đổi, nâng công suất 17 trạm biến áp thuộc các xã An Hòa Hải, An Ninh Đông, An Chấn, An Mỹ; đồng thời bảo dưỡng 45 máy biến áp và xử lý nhiều trường hợp máy biến áp hư hỏng do bị quá tải. Ông Vũ Lê Ban, Đội trưởng Đội Quản lý đường dây và trạm, Điện lực Tuy An cho hay: Hiện nhiều trạm biến áp có gam công suất nhỏ, bị đầy tải, quá tải cần được nâng công suất. Tuy nhiên, nguồn máy biến áp hạn hẹp, đơn vị phải rà soát, hoán đổi, điều chuyển những máy biến áp còn non tải để lắp đặt thay thế, hỗ trợ cho các khu vực quá tải, đầy tải.

Tương tự, những ngày qua, Điện lực Đông Hòa cũng thực hiện hoán đổi hơn 10 máy biến áp, để nâng tải cho các trạm biến áp tại một số khu vực.

Sau hơn nửa tháng được nâng tải, trạm biến áp 432 tái định cư cầu Bàn Thạch, phường Hòa Xuân Tây (TX Đông Hòa) đã đảm bảo cung cấp điện cho hàng trăm hộ dân. Bà Lê Thị Thìn, một hộ dân ở đây nói: Nhờ được ngành Điện nâng công suất nên nhiều ngày qua, khu vực này không còn bị mất điện vào giờ cao điểm nữa, việc sinh hoạt, mua bán không còn bị ảnh hưởng.

Theo Công ty Điện lực Phú Yên, qua thống kê của đơn vị, công suất cực đại tháng 4/2023 trên địa bàn tỉnh là 168,4MW, tăng 17,44% so với cùng kỳ; tháng 5/2023, sản lượng cực đại ghi nhận đến thời điểm này là 166,1MW, tăng 15,29% so với cùng kỳ.

Chung tay cùng ngành Điện

Nhu cầu sử dụng điện tăng khiến phụ tải tăng cao, rất nhiều đường dây điện phải mang tải từ 95% công suất, nhiều trạm biến áp phải vận hành liên tục gây nên tình trạng quá tải, nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện. Để đảm bảo cung cấp điện, ngành Điện đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp. Theo Điện lực Đông Hòa, hiện nay, lưới điện thường xuyên mang tải cao và ở một số khu vực đã quá tải máy biến áp. Trước tình hình này, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng từ lãnh đạo điện lực đến cán bộ, nhân viên tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng lưới điện, hoán đổi máy biến áp… để đảm bảo cấp điện cho khách hàng. Cụ thể hàng ngày, công nhân đơn vị thực hiện kiểm tra mức độ mang tải của lưới điện và máy biến áp; kiểm tra tình trạng vận hành của lưới điện, máy biến áp, Recloser… bằng camera nhiệt để có thể phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường.

Ngoài nỗ lực của ngành Điện, để có nguồn điện ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt thì rất cần sự chung tay của các cấp, ngành và người dân. Góp sức với ngành Điện, mới đây huyện Tuy An đã phát động tiết kiệm điện trên toàn huyện. Theo đó, địa phương đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện. Huyện này cũng chỉ đạo các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ hàng tháng so với cùng kỳ, tắt các đèn trang trí từ 22 giờ hàng ngày. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại thực hiện giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo ngoài trời vào ban đêm…

Tình hình nắng nóng dự báo còn kéo dài, áp lực phụ tải tăng cao còn tiếp tục trong những tháng tới. Cùng với việc ngành Điện tìm mọi cách để nâng cao khả năng cấp điện thì rất cần sự chung tay của người dân trong việc sử dụng điện tiết kiệm. Để tránh sự cố lưới điện lan rộng, những ngày qua, ngành Điện phải thực hiện tiết giảm chủ động các khu vực nguy cơ cao để hệ thống điện được vận hành an toàn.

Ông Phạm Thế Pháp, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên

THỦY TIÊN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/82/299205/cang-thang-cung-ung-dien-do-nang-nong.html