Cảng Đà Nẵng đón nhiều chuyến tàu đầu năm mới

17h chiều nay 10/2/2024, tức Mùng 1 Tết, tại Cảng Tiên Sa, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đón chuyến tàu container JT GLORY, quốc tịch Singapore vào làm hàng.

Đây là chuyến tàu đầu tiên của năm Giáp Thìn-2024. Dự kiến, hoàn thành việc xếp dỡ 221 container hàng hóa và tàu rời cảng lúc 22h đêm nay, trong đó có 149 container hàng nhập khẩu, 73 container hàng xuất khẩu.

Cũng trong ngày Mùng 1 Tết (10/2), Cảng Đà Nẵng đón tàu Container EVER COMMAND, Quốc tịch Liberia. Trước đó, ngày 30 Tết (9/2), cảng Đà Nẵng đã đón tàu hàng HAIAN ALFA và tàu khách Dream, cùng quốc tịch Việt Nam.

Năm 2023, Cảng Đà Nẵng triển khai hữu hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, giải quyết nhanh các thủ tục trong giao nhận hàng. Cảng Đà Nẵng đã đầu tư thêm 1 cẩu QCC, 4 cẩu ERTG, 2 cẩu trục và một loạt các thiết bị hiện đại khác nhằm tối ưu hóa năng lực khai thác.

Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng Trần Lê Tuấn chúc mừng năm mới, tặng hoa và quà đại diện các hãng tàu làm hàng Tết Dương lịch 2024.

Song song với đó, đơn vị triển khai thực hiện dự án đầu tư Trung tâm logistics Hòa Vang với diện tích 20 hecta cùng hệ thống kho bãi rộng lớn, phục vụ cho toàn bộ khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trung tâm này sẽ hoạt động logistics theo định hướng ICD tích hợp kho ngoại quan, hải quan, kho nội địa, kho phân phối và kho thương mại điện tử, bãi chứa container.

Năm 2023, mặc dù nền kinh tế Việt Nam nói chung và của vùng thị trường Cảng Đà Nẵng nói riêng tiếp tục khó khăn nhưng tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng đều tăng 5% so với cùng kỳ.

Năm 2024, Cảng Đà Nẵng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng 7% so với năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động tăng 3% so với năm 2023.

Bãi container cảng Tiên Sa.

Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết, mục tiêu cũng như định hướng lớn nhất của cảng trong năm 2024 là tập trung nguồn lực để mở rộng và phát triển hệ thống cảng biển và logistic; tiếp tục khẳng định là cảng biển hiện đại cũng như quy mô hàng đầu khu vực miền Trung Việt Nam.

Để làm được mục tiêu trên, đơn vị đề nghị, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cũng như UBND thành phố Đà Nẵng về việc cảng Đà Nẵng sẽ là nhà đầu tư tham gia xây dựng bến cảng Liên Chiểu. Đây là mục tiêu hàng đầu đơn vị đang ưu tiên.

"Ngay trong quý đầu quý 2 này, Cảng Đà Nẵng sẽ đưa vào khai thác vận hành dự án khu lưu bãi container đồng bộ với hệ thống về phương tiện, thiết bị đi kèm với diện tích là 4,5 ha trong khuôn viên xí nghiệp cảng Tiên Sa. Trong dịp 30/4 và 1/5, cảng sẽ tiến hành khởi công dự án là trung tâm Logistic tại huyện Hòa Vang với diện tích là 20 ha" - ông Đức thông tin.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cang-da-nang-don-nhieu-chuyen-tau-dau-nam-moi-post1076566.vov